Nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp bị đề nghị đến 30 năm tù

14/06/2010 23:58 GMT+7

Chiều 14.6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tiêu cực đất đai tại Q.Gò Vấp đã kết thúc phần thẩm vấn. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, tù chung thân tội “đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt cho hai tội là tù chung thân; Nguyễn Văn Tính (nguyên Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp) từ 15 - 17 năm tù về tội “nhận hối lộ”; Trần Kim Long (nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp) từ 15 - 16 năm tù về tội “nhận hối lộ”, 13 - 14 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 6 - 8 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng Quản lý đô thị) từ 14 - 16 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 1 - 2 năm tù về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, tổng hợp hình phạt là 15 - 18 năm tù; Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn) từ 16 - 18 năm tù về tội “nhận hối lộ” và 14 - 15 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 30 năm; Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn) từ 13 - 14 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 6 - 8 năm tù về tội “nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 20 - 22 năm tù và bị cáo Nguyễn Minh Hoàng bị đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.