Vô địch tại Birmingham, Li Na trở lại top 10

14/06/2010 10:38 GMT+7

(TNO) Giải quần vợt nữ khởi động mùa giải trên mặt sân cỏ Aegon Classic (Birmingham, Anh) đã kết thúc tối qua (13.6) với trận chung kết giữa hai tay vợt mạnh nhất giải là hạt giống số 1 Li Na và hạt giống số 2 Maria Sharapova.

Li Na trở lại top 10 thế giới sau ngôi vô địch tại Birmingham - Ảnh: AFP

(TNO) Giải quần vợt nữ khởi động mùa giải trên mặt sân cỏ Aegon Classic (Birmingham, Anh) đã kết thúc tối qua (13.6) với trận chung kết giữa hai tay vợt mạnh nhất giải là hạt giống số 1 Li Na và hạt giống số 2 Maria Sharapova.

"Búp bê Nga" Sharapova (hạng 17 thế giới) đã không thể có được ngôi vô địch thứ ba tại Birmingham khi dễ dàng bị tay vợt Trung Quốc Li Na (11) hạ gục với tỷ số 7-5, 6-1 sau 1 giờ 19 phút thi đấu.

Trận thua này khiến Sharapova không thể trả được món nợ thua Li Na ngay tại bán kết giải đấu ở Birmingham này năm ngoái.

Như vậy, sau khi thất bại ở trận chung kết năm ngoái trước Magdalena Rybarikova, năm nay, Li Na đã cải thiện vị trí của mình bằng ngôi vô địch đầu tiên tại Birmingham. Đây cũng là lần lên ngôi thứ ba trong sự nghiệp của Li Na.

Danh hiệu tại Birmingham cũng giúp Li Na trở lại top 10 thế giới khi tăng được 1 bậc trên bảng xếp hạng WTA được công bố sáng nay 14.6.

Tiến Dũng

>> Sharapova vào chung kết tại Birmingham

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.