Nguyên Chủ tịch Q.Gò Vấp bị phạt 26 năm tù

23/06/2010 00:32 GMT+7

* Phạm Thị Tuyết Lan lãnh án 25 năm tù Hôm qua phiên tòa sơ thẩm (lần thứ 2) của TAND TP.HCM xét xử vụ tham nhũng trong lĩnh vực đất đai tại Q.Gò Vấp đã kết thúc.

Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã quyết định chuyển tội danh 2 bị cáo Trần Kim Long (nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp) và Nguyễn Văn Tính (nguyên Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND Q.Gò Vấp) từ “nhận hối lộ” sang “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; đồng thời tuyên phạt các mức án cụ thể như sau: Bị cáo Long 26 năm tù về 2 tội “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Nguyễn Văn Tính 13 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Người lãnh mức án cao nhất trong vụ án này là Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty xây dựng Gò Vấp), với tổng cộng 28 năm tù về 2 tội “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”. Đồng phạm với ông Châu, bị cáo Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó giám đốc công ty) lãnh 20 năm tù. Hai bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan (cò đất) và Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng Quản lý đô thị Q.Gò Vấp) cùng bị kết án về 2 tội “đưa hối lộ” và “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, trong đó bị cáo Lan lãnh mức án tổng hợp 25 năm tù, bị cáo Hiệp 14 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hoàng bị phạt 4 năm 2 tháng 12 ngày tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng do bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù nên được tuyên trả tự do tại tòa.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.