AS Roma bị rao bán

14/07/2010 08:10 GMT+7

Đội bóng thủ đô nước Ý đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi chủ tịch đội bóng, bà Rosella Sensi đã quyết định bán đội bóng này nhằm giải quyết những món nợ khổng lồ. Roma vốn thuộc sở hữu của công ty Italpetroli mà gia đình Sensi là những người sở hữu. Italpetroli hiện đang nợ ngân hàng Unicredit khoảng 325 triệu euro và không có khả năng thanh toán.

Hiện tại AS Roma đang nợ ngân hàng số tiền 325 triệu euro - Ảnh: Reuters

Đội bóng thủ đô nước Ý đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi chủ tịch đội bóng, bà Rosella Sensi đã quyết định bán đội bóng này nhằm giải quyết những món nợ khổng lồ. Roma vốn thuộc sở hữu của công ty Italpetroli mà gia đình Sensi là những người sở hữu. Italpetroli hiện đang nợ ngân hàng Unicredit khoảng 325 triệu euro và không có khả năng thanh toán.

Hồi giữa tuần trước, Rosella Sensi đã đạt được thỏa thuận với Unicredit về việc bán CLB Roma nhằm giải quyết món nợ nói trên. Theo đó, 67% cổ phần của Roma mà gia đình Sensi đang nắm giữ sẽ được chuyển giao vào công ty có tên Newco Roma, từ đó, ngân hàng Unicredit sẽ bán công ty này cho đối tác nào đáp ứng đủ yêu cầu về tài chính. Trong thời gian tìm đối tác và thương lượng, bà Rosella Sensi vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ tịch và giám đốc điều hành. “Mục tiêu hàng đầu lúc này là tìm kiếm những đối tác có khả năng mua lại cổ phần của Roma”, thông báo của công ty Italpetroli cho biết. Trong khi đó, bà Rosella Sensi cho rằng việc đổi chủ sở hữu là cách duy nhất để giúp cho Roma thoát khỏi những khó khăn về tài chính hiện nay.

Mùa giải năm ngoái, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đội bóng thủ đô vẫn giành ngôi á quân Serie A. Tuy vậy, trong thời gian tới, nếu không tăng cường thêm lực lượng, không có gì đảm bảo đội bóng do ông Ranieri dẫn dắt sẽ tiếp tục thi đấu thành công. Từ đầu mùa hè đến giờ, Roma chỉ mới có mỗi tân binh Adriano, được chuyển đến từ Flamengo với giá 3,5 triệu euro.

L.H (Goal)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.