Lance Armstrong bị tố cáo

16/07/2010 09:54 GMT+7

Liên quan đến vụ Floyd Landis tố cáo Lance Armstrong và đồng đội trong đội US Postal sử dụng doping trong giai đoạn từ 2002 đến 2004, một số nhân chứng liên quan đến vụ việc đã bị gửi trát đến hầu tòa.

Liên quan đến vụ Floyd Landis tố cáo Lance Armstrong và đồng đội trong đội US Postal sử dụng doping trong giai đoạn từ 2002 đến 2004, một số nhân chứng liên quan đến vụ việc đã bị gửi trát đến hầu tòa.

Dù trước đây Armstrong lên tiếng phủ nhận và các quan chức cấp cao của Hiệp hội xe đạp quốc tế cũng cho rằng “Landis thiếu chứng cứ”, nhưng diễn biến này cho thấy đã có động thái cứng rắn của luật pháp trong việc ngăn chặn doping trong thể thao. H.Khoa (Independent)

* Ở chặng 10 Tour de France, từ Chambéry đến Gap dài 179km, cua-rơ Bồ Đào Nha, Sergio Paulinho (đội Radioshack) cán đích đầu tiên với 5g10’56”. Sau 10 chặng, áo vàng và áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc nhất) vẫn thuộc về Andy Schleck (Saxo Bank) với 49g00’56”. H.Dân (Reuters)

* Hôm qua hạt giống số 1 Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thi đấu thành công tại giải cầu lông Grand Prix Úc, khi vượt qua Zulfadli Zulkiffli (Malaysia) với tỷ số 2-0 (21/14, 21/7) để giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của Tiến Minh ở tứ kết là tay vợt Hàn Quốc Kim Dong Min.

Trong khi đó Lê Ngọc Nguyên Nhung dừng chân ở vòng 1/16 khi để thua Hwang Hye Youn (Hàn Quốc) với tỷ số 0-2 (13/21, 7/21). H.Q

* Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2010 diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 17.7 đến ngày 19.7. Trong buổi họp báo công bố giải hôm qua, BTC cho biết có 322 VĐV đến từ 6 nước Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia và chủ nhà VN. Đoàn VN có 36 tỉnh, thành, ngành cử VĐV tranh tài bên cạnh đội tuyển QG. H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.