Ấn tượng Armstrong

22/07/2010 08:14 GMT+7

Dẫu không còn hy vọng tranh áo vàng nhưng cua-rơ 7 lần vô địch Tour de France, Lance Armstrong, đã có chặng đua thứ 16 (Bagnères-de-Luchon đến Pau, dài 199,5km) đầy ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ 6 với thời gian 5 giờ 31’ 43”. Ở tuổi 38, Armstrong đã thắng hàng loạt những tay đua trẻ trong việc chinh phục các ngọn đèo Peyresourde, Aspin, Tourmalet và Aubisque trong chặng này.

Armstrong vẫn chinh phục xuất sắc những ngọn đèo - Ảnh: AFP

Dẫu không còn hy vọng tranh áo vàng nhưng cua-rơ 7 lần vô địch Tour de France, Lance Armstrong, đã có chặng đua thứ 16 (Bagnères-de-Luchon đến Pau, dài 199,5km) đầy ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ 6 với thời gian 5 giờ 31’ 43”. Ở tuổi 38, Armstrong đã thắng hàng loạt những tay đua trẻ trong việc chinh phục các ngọn đèo Peyresourde, Aspin, Tourmalet và Aubisque trong chặng này.

“Tôi vẫn còn nỗ lực từng chặng và tập luyện miệt mài. Tôi không phải là người cán đích đầu tiên nhưng tôi vẫn còn nguyên đó tinh thần chiến đấu của mình”, Armstrong phát biểu tại đích đến. Ở bảng tổng sắp cá nhân, Lance vươn lên hạng 25 (79g 02’ 56”), dẫn đầu vẫn là ĐKVĐ Alberto Contador (78g 29’ 10”).

Trong khi đó, tay đua người Ý, Petacchi, người giữ áo xanh (cua-rơ có nước rút tốt nhất) sau 15 chặng, và đội đua Lampre của Petacchi đang bị Liên đoàn xe đạp Ý điều tra về việc sử dụng doping. Theo La Gazzetta dello Sport, Petacchi đã từng bị cáo buộc sử dụng chất cấm PFC (gia tăng oxygen trong máu), bị phát hiện dương tính vào năm 2007 tại Tour of Italy và bị cấm thi đấu 1 năm. Virginio Angelini, luật sư của Petacchi, cho biết: “”Petacchi sẵn sàng  cung cấp mọi bằng chứng cần thiết để chứng minh anh ta hoàn toàn trong sạch”.

Hiếu Dân
(AP, Reutres)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.