Bắt hai kẻ cầm đầu băng trấn lột đường sông

27/07/2010 01:47 GMT+7

Liên quan đến băng tội phạm chuyên trấn lột trên sông (Báo Thanh Niên đã thông tin), sáng qua 26.7, Bùi Quang Hoàng (tức Hoàng "dảnh", 44 tuổi, ngụ ở hẻm 26 Cầu Cống, KP4, P.An Khánh, Q.2) đã đến trụ sở Công an Q.Thủ Đức xin đầu thú.

Trước đó, ngày 23.7, Phan Văn Bạch (tức Cu "cồn", ngụ Q.2) đã bị sa lưới Công an Q.Thủ Đức sau 8 ngày lẩn trốn. Tại trụ sở cơ quan CSĐT, 2 đối tượng này thừa nhận vai trò cầm đầu điều hành băng nhóm nói trên. Mỗi khi có tàu lạ xuất hiện ở khu vực (đoạn kênh đào - gần ngã ba sông, thuộc P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức), hai đối tượng này dẫn đồng bọn đến đánh dằn mặt chủ tàu để lấy dầu, hoặc nếu không có dầu phải đưa tiền. Ngày 13.7, hai đối tượng này cùng 9 đồng bọn lên tàu Đ.D của anh N.T.G (24 tuổi) tấn công chủ tàu, thủy thủ để lấy 11 can dầu. Tưởng chủ tàu bị "ăn đòn" sẽ ngoan ngoãn cống nộp dầu nên ngày 15.7, Hoàng, Bạch ở nhà điều khiển từ xa cho đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của tàu Đ.D thì bị công an ập đến bắt giữ 5 tên. Nghe tin đồng bọn sa lưới, Hoàng, Bạch đã bỏ trốn cho đến ngày bị bắt. Hiện cơ quan CSĐT, Công an Q.Thủ Đức đang tiếp tục truy bắt 4 đối tượng của băng nhóm nói trên.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.