Malaysia và Indonesia muốn lập giải Asia League

01/08/2010 09:24 GMT+7

Bộ Thể thao hai nước Malaysia và Indonesia đang chuẩn bị liên danh đề xuất kế hoạch tổ chức một giải bóng đá cấp CLB có quy mô liên quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có tên Asia League, quy tụ các CLB ở tất cả 11 nước thuộc khối ASEAN.

Ông Ahmad Shabery Cheek (phải) tự tin Asia League sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á chất lượng hơn - Ảnh: afc.com

Bộ Thể thao hai nước Malaysia và Indonesia đang chuẩn bị liên danh đề xuất kế hoạch tổ chức một giải bóng đá cấp CLB có quy mô liên quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có tên Asia League, quy tụ các CLB ở tất cả 11 nước thuộc khối ASEAN.

Dự kiến giải sẽ có thể thức tương tự một giải VĐQG, thi đấu vòng tròn tính điểm. “Tôi tin rằng một giải đấu giữa các nước Đông Nam Á sẽ giúp nâng cao chất lượng của nền bóng đá khu vực”, Bộ trưởng thể thao Malaysia, ông Ahmad Shabery Cheek, tuyên bố.

Thật ra, ý tưởng về một giải “liên quốc gia” đã được 3 nước thuộc bán đảo Scandinavia gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển liên kết thực hiện từ mùa bóng 2004-2005 với việc cho ra đời giải Royal League. Giải này được tổ chức sau khi giải VĐQG Thụy Điển và Na Uy kết thúc (tuy nhiên lúc đó giải VĐQG Đan Mạch mới được nửa đường). Mỗi nước sẽ cử 4 CLB mạnh nhất giải VĐQG trong nước tham dự Royal League. 12 CLB sẽ thi đấu theo thể thức chia bảng để chọn ra 2 đội mạnh nhất đá chung kết tranh chức vô địch.

Từ lúc ra đời, Royal League bị chê nhiều hơn khen, chỉ sau 3 mùa nó đã bị “khai tử” vào năm 2007 vì lý do khó khăn tài chính. Hiện các nhà tổ chức đang lên kế hoạch hồi sinh lại Royal League dưới một cái tên mới, Royal Cup.

N.C (Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.