Hồ Trúc Giang và đường dây cá độ

02/08/2010 23:22 GMT+7

Liên quan đến vụ bắt người trái pháp luật do cá độ bóng đá, ngày 2.8 Công an Tiền Giang đã triệu tập người bị hại là anh Phương để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của Giang và Phương.

Liên quan đến vụ bắt người trái pháp luật do cá độ bóng đá, ngày 2.8 Công an Tiền Giang đã triệu tập người bị hại là anh Phương để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của Giang và Phương.

Cũng theo nguồn tin này, số tiền 250 triệu mà Phương thua Giang là trận cá cược nhỏ nhất so với các trận cá cược khác. Số tiền cá cược trong mùa World Cup 2010 lên đến hàng tỉ đồng. Trong một diễn biến khác, Công an Tiền Giang cũng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Giang và Nguyễn Văn Dũng (Dũng “sói”) ngụ P.2, TP Mỹ Tho. Thông tin ban đầu cho biết, Dũng “sói” là một trong những mắt xích của đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.

Cũng theo nguồn tin trên, Hồ Trúc Giang chính là một “ông trùm” trong đường dây cá độ với nhiều tỉnh khác và TP.HCM. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã xác định được số điện thoại 095... mà trước đây các cầu thủ trình báo là được gợi ý bán độ. Bước đầu, xác định số điện thoại này mua của một đại lý ở TP Mỹ Tho nhưng kích hoạt ở TP.HCM. Chủ nhân của số này thường xuyên liện lạc với một vài cầu thủ của đội Tiền Giang, và có một vài cầu thủ cũng liên lạc ngược lại với số điện thoại này. Tuy nhiên, do các cầu thủ Tiền Giang còn thi đấu ba trận nữa nên đến khi kết thúc trận đấu cuối cùng, Công an Tiền Giang sẽ “giải mã” những tin nhắn này. 

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.