Khởi tố vụ án cá độ bóng đá tại Tiền Giang

05/08/2010 00:18 GMT+7

Chiều 4.8, đại tá Đặng Quang Minh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang (21 tuổi, ngụ 16/1 khóm 1, phường 3, thị xã Gò Công) và Lê Chí Cường (tức Dũng Sói, 28 tuổi, ngụ 20C/3 Hùng Vương, phường 1, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cá độ bóng đá.

Chiều 4.8, đại tá Đặng Quang Minh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang (21 tuổi, ngụ 16/1 khóm 1, phường 3, thị xã Gò Công) và Lê Chí Cường (tức Dũng Sói, 28 tuổi, ngụ 20C/3 Hùng Vương, phường 1, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cá độ bóng đá.

Riêng Hướng Văn Thành và Đặng Thiện Bảnh tạm thời được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, nhưng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi có liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, bắt đầu từ việc cá độ bóng đá và thua 250 triệu đồng nhưng Lý Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ 12, Lê Đại Hành, TP Mỹ Tho) bỏ trốn và không chung độ, Hồ Trúc Giang (cựu cầu thủ CLB Hải Nhân Tiền Giang) đã thuê Dũng Sói và các đối tượng có liên quan tổ chức bắt cóc Lý Hoàng Phương để khống chế, yêu cầu phải viết giấy nhận nợ. Tuy nhiên, trong lúc nhóm này đang hành động thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. Từ vụ án này, cơ quan điều tra cho biết sẽ lật lại hồ sơ để làm rõ nghi án bán độ xảy ra ở đội Tiền Giang trong các mùa bóng vừa qua.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.