Tiến Minh vào bán kết

07/08/2010 09:17 GMT+7

Hạt giống số 1 Nguyễn Tiến Minh có chiến thắng ấn tượng trước Hafiz Hashim Muhammad (Malaysia) với tỷ số 2-0 (21/19, 21/11), giành quyền vào bán kết giải cầu lông Grand Prix Gold Đài Loan 2010.

Tiến Minh đang có phong độ tốt tại giải Đài Loan 2010 - Ảnh: B.D

Hạt giống số 1 Nguyễn Tiến Minh có chiến thắng ấn tượng trước Hafiz Hashim Muhammad (Malaysia) với tỷ số 2-0 (21/19, 21/11), giành quyền vào bán kết giải cầu lông Grand Prix Gold Đài Loan 2010.

Một ngày trước trận tứ kết này, Tiến Minh tụt từ hạng 6 xuống hạng 7, trong khi Hafiz Hashim Muhammad tăng từ hạng 20 lên 19 TG. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về tay vợt đến từ Malaysia với 3 thắng, 1 thua trước Tiến Minh. Với thể hình tốt hơn nhưng Hafiz Hashim Muhammad lại có lối chơi khá giống với Tiến Minh: phòng thủ chắc chắn với sở trường tấn công lưới. Cả hai nhập cuộc đầy thận trọng nhưng Tiến Minh chủ động hơn trong tấn công. Sự uyển chuyển trong triển khai tấn công của Tiến Minh, nhất là mạnh dạn tung ra những quả đập cực mạnh đã giúp anh vượt lên dẫn trước Hafiz Hashim Muhammad đến 5 điểm (17/12). Dù để đối thủ cân bằng 19/19 nhưng Tiến Minh kịp thời ghi liền hai điểm, giành thắng lợi 21/19 trong ván đầu.

Sang ván hai, Hafiz Hashim Muhammad đánh hỏng rất nhiều đường cầu trước sự phòng thủ chắc chắn của Tiến Minh. Nhờ đó tay vợt số 1 Việt Nam không khó giành thắng lợi với điểm số cách biệt 21/11. Trận đấu tưởng khó khăn đã được Tiến Minh giải quyết gọn lẹ trong vòng 29 phút.

Đối thủ của Tiến Minh ở bán kết diễn ra hôm nay sẽ là tay vợt Indonesia hiện xếp hạng 8 TG Simon Santoso. Tiến Minh từng để thua tay vợt này với tỷ số 1-2 trong lần đối đầu duy nhất năm 2007 tại giải vô địch TG. Nếu vượt qua được Simon Santoso, Tiến Minh nhẹ thở hơn ở trận chung kết bởi tay vợt hạt giống số 2 Sony Dwi Kuncoro (người vừa vượt qua Tiến Minh xếp hạng 6 TG) bất ngờ bị loại ở tứ kết trước Shon Wan Ho (Hàn Quốc, hạng 25 TG).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.