Fabregas miễn cưỡng ở lại Arsenal

08/08/2010 09:37 GMT+7

Đội trưởng của Arsenal cuối cùng đã lên tiếng xác nhận anh sẽ ở lại. Điều này sẽ chấm dứt những cuộc khẩu chiến trên mặt báo giữa Arsenal và Barcelona về chuyện đi, ở của cầu thủ 23 tuổi này. Tuy nhiên, phát biểu của Fabregas cho thấy việc anh ở lại Arsenal chỉ là giải pháp “bất khả kháng” do không thể thuyết phục HLV Arsene Wenger để anh ra đi.

Đội trưởng của Arsenal cuối cùng đã lên tiếng xác nhận anh sẽ ở lại. Điều này sẽ chấm dứt những cuộc khẩu chiến trên mặt báo giữa Arsenal và Barcelona về chuyện đi, ở của cầu thủ 23 tuổi này. Tuy nhiên, phát biểu của Fabregas cho thấy việc anh ở lại Arsenal chỉ là giải pháp “bất khả kháng” do không thể thuyết phục HLV Arsene Wenger để anh ra đi.

“Tôi phải thừa nhận mình đã bị hấp dẫn bởi cơ hội được đá cho Barcelona. Đó là nơi tôi học bóng đá, cũng là quê hương tôi với gia đình và bạn bè ở đó. Tuy nhiên, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi hiểu rằng Arsenal có quyền không bán tôi. Do đó, tôi cam kết với các CĐV của Arsenal rằng mọi cuộc thương lượng giờ đã chấm dứt, tôi vẫn là cầu thủ Arsenal và sẽ tập trung 100% cho đội bóng”, Fabregas phát biểu trong buổi họp báo.

N.C (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.