HA.GL không hài lòng về Kiatisak

09/08/2010 09:28 GMT+7

Tiếp ĐT.LA trong thế đội nhà đang khát điểm để trụ hạng, nhưng HLV trưởng Kiatisak của HA.GL lại bố trí lối chơi phòng ngự với chỉ một tiền đạo Evaldo cắm ở trên.

Tiếp ĐT.LA trong thế đội nhà đang khát điểm để trụ hạng, nhưng HLV trưởng Kiatisak của HA.GL lại bố trí lối chơi phòng ngự với chỉ một tiền đạo Evaldo cắm ở trên.

Đồng thời, ông bố trí thủ môn Sihavy trong khung thành chứ không phải Công Vương như thường lệ khiến HA.GL mất thêm một suất cầu thủ ngoại trên sân. Chính vì chơi quá thiên về phòng ngự, HA.GL đã không thể gây khó khăn cho ĐT.LA thậm chí còn bị đội khách áp đảo trong nhiều thời điểm. Mãi đến hiệp 2, HLV Kiatisak mới đưa Tiago vào đá cặp với Evaldo nhưng không hiệu quả vì cầu thủ này thi đấu quá kém.

Trận thua 0-2 trước ĐT.LA đẩy HA.GL xuống vị trí có nguy cơ phải đi play-off. Nhưng điều đội bóng phố núi thất vọng nhất chính là tinh thần đang xuống rất thấp của các cầu thủ. Để xảy ra tình trạng này, HLV Kiatisak phải chịu phần lớn trách nhiệm. Sau trận đấu, một lãnh đạo HA.GL phát biểu: “Chúng tôi thất vọng về “Zico”. Dù chúng tôi đã có góp ý trước trận đấu nhưng ông ấy dường như không hề tiếp thu”.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.