Federer khởi đầu thuận lợi tại Toronto

11/08/2010 12:37 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.8 (giờ VN), giải quần vợt Rogers Cup (Toronto, Canada) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,43 triệu USD, đã bước vào vòng 2 với ba trận đấu đầu tiên.

(TNO) Sáng nay 11.8 (giờ VN), giải quần vợt Rogers Cup (Toronto, Canada) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,43 triệu USD, đã bước vào vòng 2 với ba trận đấu đầu tiên.

 Federer
Federer trở lại sau thất bại tại Wimbledon - Ảnh: Reuters

Tay vợt hai lần vô địch (các năm 2004, 2006) Roger Federer - người đang rất khát khao có được thành công tại giải đấu này để lấy lại tinh thần cho việc chinh phục giải Mỹ mở rộng sắp tới - đã có trận đấu mở màn khá thuận lợi.

Sau khi thắng set 1 ở loạt tie-break, "tàu tốc hành Thụy Sĩ" Federer (hạng 3 thế giới) đã dễ dàng thẳng tiến ở set 2 trước tay vợt Argentina Juan Ignacio Chela (50) để có trận toàn thắng thứ năm trước đối thủ này.

Với tỷ số 2 set 7-6(7), 6-3 sau 1 giờ 21 phút thi đấu, cựu số 1 thế giới Federer đã ghi tên vào vòng 3, đây là trận thắng đầu tiên của anh kể từ khi thất bại tại tứ kết Wimbledon hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Cùng có mặt tại vòng 3 là hai tay vợt Robin Soderling (5) của Thụy Điển và Tomas Berdych (7) của CH Czech. Soderling lội ngược dòng đánh bại tay vợt Latvia Ernests Gulbis (28) với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4; còn Berdych dễ dàng đánh bại tay vợt Ukraine Sergiy Stakhovsky (48) với tỷ số 2 set 6-2, 6-4.

Soderling
Soderling lội ngược dòng vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Sáng nay, giải cũng đã khép lại vòng 1 với việc tay vợt hạt giống số 10 của Tây Ban Nha David Ferrer (12) sớm dừng chân. Ferrer đã không thể tiếp tục vượt qua tay vợt đang có sự trở lại ấn tượng David Nalbandian (Argentina, 45) khi thất thủ với tỷ số 5-7, 6-3, 3-6.

Nalbandian chính là tay vợt đã vượt 72 bậc trên bảng xếp hạng ATP để trở lại top 50 thế giới vào đầu tuần này bằng ngôi vô địch tại Washington, Mỹ.

Cùng bị loại với Ferrer còn có hạt giống số 11 Marin Cilic (Croatia, 13) sau thất bại trước Viktor Troicki (Serbia, 51) với tỷ số 4-6, 6-7(2). Trong khi đó, hạt giống số 9 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 9), hạt giống số 15 Gael Monfils (Pháp, 18) và hạt giống số 16 Sam Querrey (Mỹ, 21) đã lần lượt giành quyền đi tiếp.

Nalbandian
Nalbandian đang có màn trở lại ấn tượng - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.