Na Uy - Pháp: Les Bleus với mệnh lệnh phục hưng

11/08/2010 08:43 GMT+7

Bảy tuần sau khi bị loại khỏi World Cup một cách nhục nhã, tuyển Pháp khởi đầu quá trình tái thiết bằng trận giao hữu với Na Uy. Không có bất kỳ một bóng dáng nào trong đội hình ô nhục cũ xuất hiện tại Oslo. Raymond Domenech đã được thay thế bởi Laurent Blanc, người quyết định gạt bỏ toàn bộ 23 tuyển thủ tham dự World Cup để trình làng một thế hệ mới của bóng đá Pháp.

Tuyển Pháp dưới triều đại Laurent Blanc sẽ toàn những gương mặt trẻ - Ảnh: AFP

Bảy tuần sau khi bị loại khỏi World Cup một cách nhục nhã, tuyển Pháp khởi đầu quá trình tái thiết bằng trận giao hữu với Na Uy. Không có bất kỳ một bóng dáng nào trong đội hình ô nhục cũ xuất hiện tại Oslo. Raymond Domenech đã được thay thế bởi Laurent Blanc, người quyết định gạt bỏ toàn bộ 23 tuyển thủ tham dự World Cup để trình làng một thế hệ mới của bóng đá Pháp.

Nhân vật được giao nhiệm vụ phục hưng Les Bleus và chữa lành vết thương đang rỉ máu của nước Pháp đã hồi tưởng lại quá khứ ở trại huấn luyện Clairefontaine, nơi ông từng luyện tập như một cầu thủ trước khi đoạt cúp vô địch thế giới vào năm 1998. “Buổi sáng hôm nay, khi tôi mặc bộ đồ tập luyện, một chiếc áo phông màu xanh, trắng và đỏ với biểu tượng con gà trống trên đó, tôi cảm thấy nó thật sự là một khởi đầu. Tôi đã chờ đợi phút giây này quá lâu”, ông Laurent Blanc nói với hãng tin Reuters.

Cựu HLV của Bordeaux đã triệp tập 13 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển và cơ hội mở ra cho từng người trong bối cảnh nước Pháp kêu gào đổi mới. Vì thế, họ phần nhiều sẽ thi đấu với một quyết tâm thật sự. Karim Benzema, cầu thủ “lọt sổ” ở World Cup, cho biết: “Đây là khởi đầu mới với một trạng thái tâm lý mới. Laurent Blanc là một HLV yêu thích bóng đá đẹp. Điều này thật tuyệt cho các cầu thủ, ít nhất là với tôi”. Như các cầu thủ còn lại, Benzema không muốn thảo luận về những gì xảy ra ở Nam Phi. “Quá khứ là một câu chuyện khác. Nó không dính líu gì đến tôi”, chân sút của Real Mardid nói tiếp.

Dù Pháp đã quyết định thay máu toàn bộ, nhiều cái tên trong đó vẫn cho thấy bóng đá Pháp vẫn rất có chiều sâu về lực lượng, cụ thể như Samir Nasri, Lassana Diarra và Philippe Mexes… HLV của Na Uy Egil Olsen đánh giá về đối thủ: “Không chắc là đội hình này sẽ tệ hơn đội hình cũ. Pháp có rất nhiều cầu thủ giỏi”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.