Án tử hình cho kẻ giết người dã man

16/08/2010 17:59 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, tại phiên sơ thẩm xét xử lưu động ở xã Ea Hồ, H.Krông Năng, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án tử hình đối với Phan Văn Hải (20 tuổi, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), kẻ đã sát hại hai phụ nữ một cách dã man.

Theo cáo trạng, tháng 11.2009, Hải từ quê vào thôn Trường Hà, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng làm thuê cho gia đình anh Nguyễn Tiến Lực và chị Trần Thị Lan.

Vào ngày 26.1.2010, khi không được chị Lan đồng ý cho nghỉ làm buổi chiều, Hải tức giận, tìm một cây gỗ lén đánh mạnh vào đầu chị Lan, rồi siết cổ chị, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi chị Lan tắt thở, Hải qua nhà chị Đàm Thị Hòa (em dâu chị Lan) dùng gậy đánh vào đầu chị Hòa cho đến chết, sau đó dùng dây treo xác hai nạn nhân lên cây.

Tên sát nhân còn đột nhập vào nhà các nạn nhân lấy đi 1 xe máy, 2 điện thoại di động, cùng một số tiền và nữ trang rồi bỏ trốn.

Ngoài hình phạt tử hình, Hải còn bị tòa tuyên buộc bồi thường 120,7 triệu đồng, chịu trách nhiệm cấp dưỡng ba con còn nhỏ của hai nạn nhân.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.