Lịch sử đứng về phía Monaco

17/08/2010 08:47 GMT+7

Sau 72 giờ đồng hồ bị hoãn, trận đấu giữa Monaco và Montpellier sẽ diễn ra vào tối nay. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó không đủ để các ca chấn thương của hai đội kịp hồi phục cho trận đấu này. Adriano, Diego Perez, Eduardo Costa, Alejandro và Lukman Haruna của Monaco vẫn sẽ vắng mặt như dự kiến vào tuần trước. Tương tự là trường hợp của 2 trung vệ Nenad Dzodic và El-Kaoutar bên phía Montpellier.

Sau 72 giờ đồng hồ bị hoãn, trận đấu giữa Monaco và Montpellier sẽ diễn ra vào tối nay. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó không đủ để các ca chấn thương của hai đội kịp hồi phục cho trận đấu này. Adriano, Diego Perez, Eduardo Costa, Alejandro và Lukman Haruna của Monaco vẫn sẽ vắng mặt như dự kiến vào tuần trước. Tương tự là trường hợp của 2 trung vệ Nenad Dzodic và El-Kaoutar bên phía Montpellier.

Monaco có khởi đầu thuận lợi ở Ligue 1 khi cầm hòa Lyon 0-0 ở Gerland và đang muốn cải thiện thành tích hơn nữa bằng một trận thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, Montpellier sau khi bị loại khỏi Europa League đã lấy lại uy thế bằng chiến thắng 1-0 trước Bordeaux. Trong 18 lần đối đầu tại sân Louis II trong lịch sử giữa 2 đội, Monaco có thành tích áp đảo với 12 thắng, 5 hòa và 1 thua. Ở mùa trước, Montpellier đại bại 0-4 khi kéo quân đến công quốc Monaco. Song các học trò của HLV Rene Girard giờ đây không còn dễ bắt nạt như mùa trước khi họ đóng vai trò của một tân binh. Dàn cầu thủ trẻ của Montpellier ít nhất đã có thêm một năm kinh nghiệm. Do vậy, Girard tự tin khẳng định: “Chúng tôi có một kỷ niệm buồn khi đến đây hồi năm ngoái. Song chúng tôi sẽ xem trận này như mọi trận đá sân khách khác. Không hề có sự sợ hãi ở đây”.

Totomaster dự đoán: Monaco thắng 2-1.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.