Cầu thủ trẻ Đà Nẵng lại được chọn

24/08/2010 00:30 GMT+7

Nếu như năm ngoái, 3 cầu thủ được chọn đi Qatar để đào tạo đều đến từ Đà Nẵng gồm Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn, Nguyễn Thái Sung (cả 3 đều là thành viên đội tuyển U.16 VN), thì năm nay, lò đào tạo trẻ Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ sự đào tạo rất chất lượng của mình.

3 cầu thủ nhí VN cùng Giám đốc chương trình J.Colome - Ảnh: Bạch Dương

Nếu như năm ngoái, 3 cầu thủ được chọn đi Qatar để đào tạo đều đến từ Đà Nẵng gồm Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn, Nguyễn Thái Sung (cả 3 đều là thành viên đội tuyển U.16 VN), thì năm nay, lò đào tạo trẻ Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ sự đào tạo rất chất lượng của mình.

2 trong 3 gương mặt vượt qua 50 VĐV khác đã giành quyền đi đào tạo tại Học viện Aspire cũng đến từ Đà Nẵng là Lê Văn Chung và Cao Thanh Hòe (cùng ngụ Đà Nẵng, sinh năm 1995). Cầu thủ còn lại có tên và xuất thân trùng với tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng khi em cũng tên Nguyễn Việt Thắng (1996) và đến từ Long An. Dự kiến cả 3 em sẽ lên đường sang Aspire vào cuối năm nay.

Ông Josep Colome, Giám đốc chương trình và các chuyên gia đến từ Barcelona có mặt kiểm tra ở vòng chung kết đã đánh giá rất cao kỹ thuật và khả năng xử lý bóng khéo léo của các cầu thủ nhí VN. 3 gương mặt đi Qatar sẽ có cơ hội thi tài với các thí sinh đến từ 16 quốc gia khác. Nếu thể hiện tốt và được chọn lựa, các cầu thủ nhỏ tuổi của Việt Nam có thể nhận được học bổng đào tạo bóng đá trong 3 năm tại Học viện Aspire. Tại học viện này, hiện có cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Sung được tuyển chọn năm 2009 đang theo học.

Bạch Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.