CLB Stoke khiếu nại HLV Wenger lên FA

30/08/2010 08:42 GMT+7

HLV Tony Pulis của Stoke City cho biết CLB này chuẩn bị khiếu nại lên LĐBĐ Anh (FA) và ban tổ chức Premier League về việc HLV Arsene Wenger (Arsenal, ảnh) đã phê phán lối chơi của Stoke trong trận gặp Tottenham tại vòng 2 Premier League vào ngày 21.8 vừa qua là “phi bóng đá”.

Ảnh: Reuters

HLV Tony Pulis của Stoke City cho biết CLB này chuẩn bị khiếu nại lên LĐBĐ Anh (FA) và ban tổ chức Premier League về việc HLV Arsene Wenger (Arsenal, ảnh) đã phê phán lối chơi của Stoke trong trận gặp Tottenham tại vòng 2 Premier League vào ngày 21.8 vừa qua là “phi bóng đá”.

Trong trận đó, Stoke đã chơi có phần “chém đinh chặt sắt” trước đội khách Tottenham. Sau khi xem trận đấu, HLV Wenger buông lời mỉa mai: “Bạn không thể gọi đó là bóng đá. Nó giống trò rugby hơn”. Ông Wenger đặc biệt chỉ trích hậu vệ Ryan Shawcross, một trong những cầu thủ chơi rắn nhất của Stoke. “Shawcross đã đá vào người Heurelho Gomes (thủ môn Tottenham). Khi thấy cảnh đó, bạn không thể nói rằng mình đang xem bóng đá”, ông Wenger tuyên bố.

Sở dĩ HLV Wenger hằn học với Shawcross vì chính cầu thủ này đã có pha phạm lỗi làm gãy chân trái tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal khi hai đội gặp nhau tại Premier League cuối mùa trước. Đến tận bây giờ Ramsey vẫn chưa bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, HLV Pulis cho rằng việc HLV Wenger phê phán lối chơi của Stoke trong trận gặp Tottenham là “sai nguyên tắc”. Đơn giản vì trận đó chẳng can hệ gì đến Arsenal. “Toàn thể CLB Stoke hết sức thất vọng vì những lời bình luận của ông Wenger. Đặc biệt, ông ấy có những nhận xét rất tồi tệ về cầu thủ Ryan Shawcross. Chúng tôi không nghĩ rằng người như ông Wenger lại nói những lời như thế. Stoke có quyền đáp trả lại một cách thích đáng”, ông Pulis tuyên bố.

N.C (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.