Xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán súng quân dụng

01/09/2010 01:18 GMT+7

Sáng 31.8, TAND Q.11, TP.HCM mở phiên tòa lưu động ở P.3, Q.11 xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán súng K.59 từ Campuchia về tiêu thụ ở TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm (quê Bình Phước) 7 năm tù, Nguyễn Thanh Giàu (quê Đồng Tháp) 6 năm tù, Vũ Văn Luân (ngụ Q.Tân Phú) 5 năm tù, Nguyễn Thành Trung (quê Bình Phước, con của Lâm) và Chu Ái Ngân (ngụ Q.11) mỗi bị cáo 4 năm tù, La Tuyết Trang (quê Bình Phước, vợ của Lâm) và Trần Minh Hoàng (ngụ Q.11) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội "mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tại tòa, các bị cáo khai biết Hoàng có nhu cầu cần súng nên Giàu nhờ Ngân (sống chung với Giàu như vợ chồng, từng có thời gian ở Bình Phước) tìm mua súng bán kiếm lời. Tháng 9.2009, Ngân gọi điện thoại cho Lâm đặt hàng. Lâm đồng ý và sang Campuchia mua 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn với giá 650 USD. Sau khi liên lạc thỏa thuận địa điểm, Lâm trả công cho Trung 100 USD để cùng Trang đem súng lên TP.HCM gặp Giàu - Ngân ở một quán nhậu trên đường Lê Sao (Q.Tân Phú) giao súng, nhận 1.000 USD. Thông qua Hoàng, Giàu - Ngân bán lại khẩu súng này cho Luân với giá 1.100 USD, hưởng lợi 100 USD. Giữa tháng 10.2009, Giàu - Ngân tiếp tục đặt Lâm mua súng. Lần này, Lâm sang Campuchia mua 1 khẩu K59 và 2 viên đạn cũng với giá 650 USD. Tối 22.11.2009, khi các bên đang giao nhận súng và tiền tại quán cà phê Vườn Đá (P.3, Q.11) thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Luân sau khi mua súng, do Hoàng môi giới, đem súng về nhà cất giấu. Trước khi vụ án này bị phát hiện, ngày 29.10.2009, Luân bị bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt người trái pháp luật, khẩu súng Luân mua cũng được cơ quan chức năng thu giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.