Ông Lê Hùng Dũng từ chức

07/09/2010 12:00 GMT+7

(TNO) Mặc dù Navibank SG đã trụ hạng thành công nhưng trước đó, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng (ảnh) đã bày tỏ ý định từ chức với Sở VH-TT&DL.

Ảnh: T.L

(TNO) Mặc dù Navibank SG đã trụ hạng thành công nhưng trước đó, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng (ảnh) đã bày tỏ ý định từ chức với Sở VH-TT&DL.

Ý định của ông Dũng được trình bày cụ thể từ nhiều ngày trước, trong giai đoạn mà Navibank SG đang chờ đợi phán quyết play-off. Và hôm qua (6.9), quyết định đó đã chính thức được ông công bố với giới truyền thông.

Việc ông Dũng xin từ chức về cơ bản đã được Sở VH-TT&DL chấp thuận. Người thay ông Dũng sẽ được quyết định trong lần đại hội tới của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF).

Không chối bỏ trách nhiệm khi bộ mặt bóng đá TP.HCM xuống dốc trong suốt một thời gian dài, tuy nhiên ông Dũng cũng cho rằng biến động của bóng đá TP.HCM phần nào cũng do chính các đội bóng quyết định.

Theo ông Dũng, HFF chỉ là một tổ chức xã hội, mà trong cơ chế bóng đá chuyên nghiệp thì việc một tổ chức xã hội cũng khó lòng can thiệp vào mọi thứ. Sự giãi bày của ông Dũng cho thấy sự bất lực trong việc tìm kiếm lại đỉnh cao một thời của bóng đá thành phố.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.