Cánh đồng phong năng lớn nhất nước Úc

11/09/2010 20:53 GMT+7

Người Úc đang lên kế hoạch xây dựng một cánh đồng khai thác điện gió cực lớn. Khu vực được lựa chọn là phía nam Hemisphere, cách Melbourne 260 km về phía tây.

Hệ thống này bao gồm 140 chiếc turbin gió loại Vesta V112, mỗi turbin cung cấp 3 MW. Như vậy, cánh đồng gió có tên gọi Macarthur này sẽ sản xuất tổng cộng 420 MW, lượng điện năng dư sức cung cấp cho hơn 220.000 hộ gia đình đồng thời làm giảm hơn 1,7 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính hằng năm. Một sự so sánh khác cho thấy lượng khí thải này tương đương với 420.000 chiếc xe hơi thải ra hằng năm.

Hãng năng lượng AGL và Meridian đã được cấp chứng nhận về việc đầu tư một nửa số vốn cho công trình này. Theo kế hoạch của Chính phủ Úc thì đến năm 2020, các nguồn năng lượng tái sinh của nước này sẽ sản xuất ra 9.500 MW. Riêng cánh đồng gió Macarthur theo kế hoạch sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2013.

Gizmag dẫn lời thủ hiến bang Victoria, John Brumby rằng dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 1 tỉ USD. Nó không chỉ giúp cắt giảm khí thải mà còn tạo ra nhiều việc làm mới, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho toàn bang. Như vậy, trong tương lai gần Victoria sẽ là bang sử dụng nguồn năng lượng sạch nhiều nhất nước Úc.

Vesta V112 là loại turbin được thiết kế để hoạt động trong môi trường gió vừa và nhẹ. Đường kính của hệ thống cánh quạt của mỗi turbin là 112m, bắt đầu hoạt động khi sức gió đạt 3m/giây và tự ngừng khi sức gió trên 25m/giây. Theo các số liệu thiên văn, khí tượng thì khu vực Macarthur có tốc độ gió bình quân 7,6m/giây. Những chiếc turbin đầu tiên sẽ được lắp đặt vào quý 3/2011.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.