Klinsmann từng đồng ý dẫn dắt tuyển Mỹ

24/09/2010 08:50 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với website Sports Illustrated hôm thứ Tư, cựu HLV tuyển Đức Juergen Klinsmann tiết lộ ông từng đồng ý nhận chức HLV tuyển Mỹ sau World Cup 2010. Cựu tiền đạo tuyển Đức cho biết ông đã thảo luận với chủ tịch LĐBĐ Mỹ Sunil Gulati trong nhiều tuần song 2 bên không thể tiến tới được một hợp đồng chính thức.

Juergen Klinsmann và gia đình đang sinh sống tại Mỹ - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với website Sports Illustrated hôm thứ Tư, cựu HLV tuyển Đức Juergen Klinsmann tiết lộ ông từng đồng ý nhận chức HLV tuyển Mỹ sau World Cup 2010. Cựu tiền đạo tuyển Đức cho biết ông đã thảo luận với chủ tịch LĐBĐ Mỹ Sunil Gulati trong nhiều tuần song 2 bên không thể tiến tới được một hợp đồng chính thức.

“Chúng tôi không thể hoàn tất thỏa thuận vì một số vấn đề mà điều chính yếu là chúng tôi không thể chuyển hóa nó thành văn bản thỏa thuận”, Klinsmann nói. Theo Sports Illustrated, sau khi rời bỏ tuyển Đức vào năm 2006, Klinsmann cũng đã đàm phán với LĐBĐ Mỹ song thất bại vì không thể đồng thuận về vấn đề quyền lực. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở lần này bất chấp việc họ đạt được các thỏa thuận về tài chính. Klinsmann muốn được toàn quyền trong tất cả các khía cạnh kỹ thuật của đội bóng và ông muốn điều này được viết hẳn ra trong hợp đồng song LĐBĐ Mỹ không chấp thuận. Nhà cầm quân người Đức giải thích cho yêu sách của mình: “Ngày càng nhiều HLV muốn nắm cả hai vai trò tổng giám đốc và HLV. Đây là truyền thống làm việc của các HLV người Anh”.

Sau khi cuộc đàm phán với Klinsmann đổ vỡ, LĐBĐ Mỹ đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với HLV Bob Bradley, người dẫn dắt tuyển Mỹ tại World Cup 2010.

S.D (Theo Sports Illustrated)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.