Mỹ mạnh tay với đồng nhân dân tệ

26/09/2010 05:16 GMT+7

Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gây sức ép với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về vấn đề giá đồng nhân dân tệ (NDT), Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép Washington trừng phạt thương mại Bắc Kinh.

Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của ủy ban (waysandmeans.house.gov), dự luật cho phép chính quyền Mỹ áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa từ các nước phá giá tiền tệ. “Với quyết định hôm nay, ủy ban muốn ủng hộ người lao động, các doanh nghiệp Mỹ và buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với việc phá giá đồng NDT” - thông cáo báo chí dẫn lời chủ tịch ủy ban Sander M. Levin. Ông Levin mô tả việc Trung Quốc phá giá đồng NDT là “sự bóp méo thị trường quốc tế”.

Ông Levin cũng cho biết dự luật này sẽ trao cho chính quyền Mỹ một công cụ mới để chống lại việc Trung Quốc phá giá đồng NDT, bởi đến nay mọi nỗ lực ngoại giao của Washington đều không đem lại kết quả như mong muốn. Như vậy, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này vào tuần tới. Tuy nhiên, dự luật này phải vượt qua thượng viện trước khi trở thành luật, một cửa ải khó khăn hơn hạ viện.

Đây là bước đầu tiên của Mỹ để hiện thực hóa lời đe dọa trừng phạt Trung Quốc vì duy trì đồng NDT ở mức giá thấp. Phía Washington ước tính kể từ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ điều chỉnh tỉ giá đồng NDT linh hoạt hồi tháng 6, đồng NDT đến nay chỉ tăng giá vỏn vẹn 1,8%. Trong thời gian qua, các nghị sĩ Mỹ và quan chức chính quyền Washington liên tục chỉ trích Bắc Kinh dìm giá đồng NDT từ 25-40%, gây tổn thương hàng xuất khẩu Mỹ và khiến hàng triệu người lao động Mỹ mất việc làm.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chưa đầy sáu tuần trước kỳ bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 trong bối cảnh nền kinh tế trồi sụt thất thường và tỉ lệ thất nghiệp lên đến 9,6%.

Reuters cho biết một số nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc Đảng Dân chủ đã cố đẩy nhanh cuộc bỏ phiếu để lấy lòng cử tri Mỹ. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Kevin Brady cho rằng hành động của Ủy ban Tài chính thuế vụ hạ viện có thể ảnh hưởng đến nỗ lực thâm nhập thị trường Trung Quốc của các công ty Mỹ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.