Paul Gascoigne trở lại làm huấn luyện viên

27/09/2010 08:47 GMT+7

Cựu tiền vệ Paul Gascoigne của đội tuyển Anh đã quay trở lại thế giới bóng đá khi nhận lời làm HLV của đội nghiệp dư Garforth Town (phía bắc nước Anh). Năm 2005, cựu danh thủ 43 tuổi này cũng đã một lần thử sức với nghiệp HLV tại CLB bán chuyên Kettering Town, nhưng bị sa thải chỉ sau 39 ngày vì nghiện rượu.

Cựu tiền vệ Paul Gascoigne của đội tuyển Anh đã quay trở lại thế giới bóng đá khi nhận lời làm HLV của đội nghiệp dư Garforth Town (phía bắc nước Anh). Năm 2005, cựu danh thủ 43 tuổi này cũng đã một lần thử sức với nghiệp HLV tại CLB bán chuyên Kettering Town, nhưng bị sa thải chỉ sau 39 ngày vì nghiện rượu.

Chứng nghiện rượu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự bê tha của Gascoigne sau khi anh rời nghiệp “quần đùi áo số” vào năm 2004. Những cơn say triền miên trong cuộc sống lang thang đã khiến “Gazza” suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như dính vào nhiều rắc rối với pháp luật. Trước đây, anh đã nhiều lần đi cai nghiện và điều trị tâm lý nhưng không thành công.

Tuy nhiên, Gascoigne khẳng định việc được trở lại thế giới bóng đá trên cương vị HLV Garforth Town sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp trong cuộc đời của anh. “Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Việc này sẽ là một thử thách lớn với cá nhân tôi. Đây có phải cơ hội cuối cùng dành cho tôi? Bản thân tôi phải tự quyết định điều đó”.

Trong khi đó, chủ tịch Simon Clifford của Garforth Town cho biết ông hoàn toàn tin tưởng Gascoigne bất chấp quá khứ không mấy tốt đẹp của anh. “Chúng tôi không thuê Gascoigne vì mục đích quảng cáo. Anh ấy là người đã vượt qua địa ngục để tiếp tục tiến lên. Chúng tôi hy vọng bài học từ chính cuộc sống của anh ấy có thể truyền cảm hứng cho những người khác”, ông Clifford phát biểu.

N.C
(Goal.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.