Người dân "lơ" xe buýt miễn phí?

03/10/2010 15:10 GMT+7

(TNO) Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi trong những ngày diễn ra Đại lễ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt miễn phí.

Ngày 2.10, ngày thứ hai diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cũng là thứ bảy, do vậy nhu cầu đi lại thăm quan, ngắm cảnh tăng đột biến; trong số này, phần lớn là người dân ngoại tỉnh, các quận, huyện vùng ven Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, các điểm đỗ xe buýt miễn phí vẫn rất ít khách. Nguyên nhân là do du khách chưa nắm rõ được lộ trình cũng như điểm đỗ của 5 tuyến xe này. Thậm chí, nhiều người dân ở xa không biết thông tin nào về việc hoạt động của những tuyến xe buýt vận chuyển miễn phí trong suốt dịp diễn ra Đại lễ.

Anh Phùng Phúc Hướng cùng vợ và hai con gái từ Yên Mô, Ninh Bình ra Hà Nội chơi dịp Đại lễ cho biết: “Nếu biết trước có tuyến 1 là tuyến xe buýt miễn phí cho người dân đi lại nhân dịp Đại lễ, thì cả nhà tôi đã không lên tuyến xe mất tiền mua vé”.

Theo lộ trình tuyến xe buýt miễn phí 1, công viên Yên Sở - công viên Yên Sở, sẽ chạy qua điểm trung chuyển Long Biên để người dân có thể tự đi tới các điểm tổ chức lễ hội. Trong khi đó, tuyến buýt số 3 thường ngày có thu vé, cũng chung lộ trình bến xe Gia Lâm - bến xe Giáp Bát, hành khách cũng có thể lên, xuống tại điểm trung chuyển Long Biên.

Tương tự, vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Thắng, Trần Thị Huyền ở Lai Xá, Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội), cũng vì không rõ thông tin có tuyến 3 vận chuyển miễn phí từ bến xe Mỹ Đình 1, 2 - bến xe Kim Mã, nên đã bỏ tiền mua vé đi chuyến 32 cũng ra bến xe Kim Mã…

Cùng thời điểm đó, tại bãi đỗ xe Mỹ Đình 1, tuyến buýt số 3 có tới 4 chiếc xe buýt miễn phí luôn túc trực để đưa đón khách. Tuy nhiên, từ 6 đến 9 giờ 30 sáng, cả bốn xe vẫn chưa hề lăn bánh ra khỏi điểm đỗ. Còn các tài xế, nhân viên phục xe ngồi tụm năm, tụm ba uống trà đá, nói chuyện phiếm đợi tới giờ thay ca.

Tới 9 giờ 45, ba khách xuất hiện, nhân viên vui vẻ mời khách lên xe. Nhưng sau gần 30 phút, lượng hành khách vẫn chỉ là 3 người, cả nhân viên lẫn tài xế đều không biết có nên đi hay không. Khi được hỏi, tài xế cũng như phụ xe đều nói, đi như vậy sẽ rất lãng phí. Cuối cùng, do chờ quá lâu, ba vị khách quê Đan Phượng (Hà Nội) quyết định chuyển qua đi bằng xe máy.

Tại điểm trung chuyển Long Biên, một chiếc xe buýt miễn phí luôn sẵn sàng nhận lệnh đưa khách tới hai đầu công viên Yên Sở - điểm trung chuyển Long Biên, cũng trong tình trạng “án binh bất động” vì không có người.

Khảo sát thêm một số điểm đỗ xe buýt như Kim Mã, công viên Thủ Lệ, bãi đỗ xe Gia Thụy, bãi đỗ xe Kim Ngưu… hầu hết người dân chưa nắm được thông tin và địa điểm cụ thể nơi đi và đến của các điểm xe buýt miễn phí phục vụ Đại lễ. Và do phải chờ đợi lâu nên phần lớn người dân theo thói quen đi xe buýt mất tiền mua vé như hằng ngày.

Một nhân viên phục vụ trên tuyến buýt miễn phí xác nhận: “Có nghe nói Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ phát 10.000 tờ rơi để thông tin với người dân về 5 tuyến buýt miễn phí, nhưng từ hôm 28.9, là hôm đầu tiên xe buýt miễn phí chạy, mình chưa hề nhìn thấy hình dáng tờ rơi đấy ra làm sao”.

Còn trước đó, khi tác nghiệp tại điểm đỗ bến xe Mỹ Đình 1, chúng tôi được thấy một số lượng lớn tờ rơi thông tin về 5 tuyến buýt miễn phí chưa tới được tay người dân, vẫn còn nằm trên góc khuất của những tuyến buýt này.

Lộ trình 5 tuyến buýt miễn phí

Tuyến số 1: Công viên Yên Sở - Pháp Vân - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - điểm trung chuyển Long Biên - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Pháp Vân - công viên Yên Sở.

Tuyến số 2: Bến xe Kim Ngưu - Tam Trinh - Mai Động - Minh Khai - gầm cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - điểm trung chuyển Long Biên - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Minh Khai - gầm cầu Vĩnh Tuy - Mai Động - Tam Trinh - bến xe Kim Ngưu.

Tuyến số 3: Bến xe Mỹ Đình 1,2 - Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Kim Mã - bến xe Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - bến xe Mỹ Đình 1,2.

Tuyến số 4: bến xe Gia Thụy - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - bến xe Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - bến xe Gia Thụy.

Tuyến số 5: Bến xe Hải Bối - Thăng Long Nội Bài - Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Phong Sắc - bến xe Dịch Vọng - Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - điểm trung chuyển Cầu Giấy - công viên Thủ Lệ - Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - bến xe Dịch Vọng - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng - đường Thăng Long Nội Bài - bến xe Hải Bối.  

Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.