Tuyển Đức được vinh danh

07/10/2010 08:54 GMT+7

HLV Joachim Loew và các học trò đã được nhà nước Đức vinh danh bằng các phần thưởng danh giá nhằm ghi nhận những thành tựu của họ tại World Cup 2010. Trong buổi lễ ở Berlin tối thứ Ba vừa qua, tổng thống Christian Wulff đã trao tặng Loew Huân chương công trạng Liên bang, phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Đức.

HLV J. Loew tại buổi lễ nhận Huân chương công trạng Liên bang - Ảnh: AFP

HLV Joachim Loew và các học trò đã được nhà nước Đức vinh danh bằng các phần thưởng danh giá nhằm ghi nhận những thành tựu của họ tại World Cup 2010. Trong buổi lễ ở Berlin tối thứ Ba vừa qua, tổng thống Christian Wulff đã trao tặng Loew Huân chương công trạng Liên bang, phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Đức.

Với sự xuất hiện của thủ tướng Angela Merkel bên cạnh, ông Wulff cũng trao tặng các tuyển thủ Đức Lá nguyệt quế bạc. Phần thưởng này là sự ghi nhận cao quý nhất dành cho những thành tựu thể thao ở Đức. Wulff ca ngợi Loew là “một HLV bóng đá mẫu mực, một tính cách lãnh đạo hình mẫu và là một chuyên gia bóng đá có đẳng cấp quốc tế”.

Trong khi đó, liên quan đến vấn đề chuyên môn, tuyển Đức vừa mới đón nhận một mất mát lớn trước trận đấu vòng loại EURO 2012 với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai. Đó là việc tiền vệ Bastian Schweinsteiger phải vắng mặt vì chấn thương mắt cá dính phải cuối tuần rồi. Trước đó, tiền vệ Michael Ballack cũng gặp chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2010. Giám đốc đội tuyển Oliver Bierhoff bày tỏ lo ngại với việc thiếu vắng 2 thủ lĩnh ở hàng tiền vệ. Bierhoff nói với tờ Bild: “Chúng tôi luôn có thể đối phó với những mất mát vì chấn thương như trường hợp của Ballack trước World Cup, song sẽ có nhiều khó khăn khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ vì cặp tiền vệ mạnh của chúng tôi không còn nguyên vẹn. Schweinsteiger và Khedira phối hợp rất tốt tại World Cup”. Với việc thiếu Schweinsteiger, HLV Loew nhiều khả năng sẽ sử dụng tiền vệ Toni Kroos của Bayern Munich trong vai trò tiền vệ trụ cùng với Khedira trong đội hình 4-2-3-1.

S.D (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.