Ivanovic giải hạn sau 2 năm

19/10/2010 09:00 GMT+7

Kiều nữ Ana Ivanovic (Serbia) vừa giải cơn khát danh hiệu suốt 2 năm qua bằng việc chiến thắng Patty Schnyder 2-0 (6/1, 6/2) trong trận chung kết WTA Áo mở rộng.

Kiều nữ Ana Ivanovic (Serbia) vừa giải cơn khát danh hiệu suốt 2 năm qua bằng việc chiến thắng Patty Schnyder 2-0 (6/1, 6/2) trong trận chung kết WTA Áo mở rộng.

Trận đấu kết thúc chóng vánh chỉ 47 phút và tay vợt Serbia từng là cựu số 1 thế giới bẻ đến 6 game giao bóng của đối thủ Thụy Sỹ. Ở séc 2, Ivanovic dễ dàng đảm bảo chức vô địch khi dẫn trước đến 5-0. “Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình tập luyện miệt mài của tôi suốt thời gian qua”, Ivanovic nói sau chiến thắng.

 
 Ivanovic tìm được danh hiệu đầu tiên sau 2 năm - Ảnh: AFP

Tại giải đấu này,  tay vợt xinh đẹp 22 tuổi, cao 1m83 cũng đã lần lượt hạ tay vợt số 11 và 7 thế giới Marion Bartoli - Elena Dementieva, đồng thời không để thua séc đấu nào trên hành trình đến đỉnh vinh quang. Góp công lớn vào thắng lợi trên còn có dấu ấn của HLV mới Heinz Gunthardt, thầy cũ của huyền thoại Steffi Graf.

Cách đây 2 năm, Ivanovic từng giành danh hiệu giải Áo mở rộng (và cũng là nhà vô địch Roland Garros năm 2008), trước khi trượt dài phong độ và có lúc rơi xuống tận vị trí thứ 63 thế giới (nay ở vị trí 26).

Hoàng Khoa (AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.