Thủ môn Barca bị cấm hai trận ở Champions League

30/10/2010 09:05 GMT+7

(TNO) Hôm 29.10, Ủy ban Kỷ luật của UEFA tuyên bố treo giò 2 trận đối với thủ thành Jose Pinto của Barcelona vì hành vi giả tiếng còi trọng tài trong trận Barcelona thắng Copenhaghen 2-0 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Thủ thành Jose Pinto - Ảnh: AFP

(TNO) Hôm 29.10, Ủy ban Kỷ luật của UEFA tuyên bố treo giò 2 trận đối với thủ thành Jose Pinto của Barcelona vì hành vi giả tiếng còi trọng tài trong trận Barcelona thắng Copenhaghen 2-0 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Trên trang chủ của Barcelona cũng xác nhận thông tin trên.

Tình huống dẫn tới án treo giò của Jose Pinto diễn ra vào phút 26, khi tiền đạo Cesar Santin bên phía Copenhaghen đang băng xuống thuận lợi bỗng đột nhiên dừng lại vì nghe tiếng còi mà anh tưởng là của trọng tài báo việt vị.

Sau khi tiến hành điều tra, UEFA xác định thủ phạm chính là người đứng trong khung gỗ Barca ngày hôm ấy, thủ thành Jose Pinto.

Ngay lập tức án phạt treo giò đối với thủ thành người Tây Ban Nha được đưa ra. Theo đó, Pinto sẽ bị cấm thi đấu trong 2 trận tới của Barca tại Champions League bao gồm cuộc tái đấu với Copenhaghen tại Đan Mạch và chuyến làm khách đến Hy Lạp gặp đối thủ Panathinaikos.

Jose Pinto là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Betis, được phát hiện và đưa lên đội hình một ở mùa giải 1997-1998. Một năm sau, anh rời Real Betis để tới Celta Vigo. Mùa giải 2005-2006, Pinto nhận giải Ricardo Zamora (giải thưởng dành cho thủ môn bị thủng lưới ít nhất mùa giải) sau khi chỉ để thủng lưới 29 bàn trong 37 trận.

Phong độ của Pinto khiến Barca chú ý, đầu năm 2008, CLB xứ Catalan mượn Pinto từ Celta Vigo trước khi quyết định mua đứt vào tháng 5.2008. Tuy nhiên tại Barca, thủ thành 34 tuổi chỉ là sự lựa chọn số 2 sau Victor Valdes.

Được biết, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Pinto tại Champions League và là trận đấu thứ hai anh được ra sân ở mùa giải năm nay.

T.Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.