Những nẻo đường cá cược

04/11/2010 23:29 GMT+7

Nếu chơi qua mạng, người chơi có thể chơi suốt 24 giờ/ngày, bởi hầu như giờ nào trên mạng cũng có kèo để người chơi đánh cược.

Nếu chơi qua mạng, người chơi có thể chơi suốt 24 giờ/ngày, bởi hầu như giờ nào trên mạng cũng có kèo để người chơi đánh cược.


Để chiêu mộ giới cá cược VN, các trang mạng quốc tế đều có phiên bản tiếng Việt - Ảnh chụp trang web

Không tiền cũng có thể chơi

Trước kia, khi internet chưa phổ biến, giới cá độ VN thường chơi theo cách truyền thống, đơn giản như đánh số đề. Nghĩa là người chơi chỉ cần mang tiền đến các tụ điểm có tổ chức ghi cá độ (tất nhiên là bất hợp pháp) để đặt cược. Nếu chơi lâu quen mặt, tạo được uy tín, chung chi đúng hẹn, người chơi chỉ cần gọi điện, nhắn tin đặt kèo, rồi sau khi có kết quả sẽ thanh toán sau. Nhưng thời gian gần đây, khi internet lan tỏa đến khắp “hang cùng ngõ hẻm”, dân cá độ trong nước bắt đầu chuyển sang cách chơi hiện đại “nhanh, gọn, lẹ”: chơi cá độ trực tiếp qua mạng.

Giới cá độ có máu mặt rất chuộng cách chơi này bởi nó phục vụ “tận răng” những người mê đỏ đen. Đơn cử như nếu chơi truyền thống, đa phần người chơi chỉ cá những trận đấu bóng đá nổi tiếng ở các giải Ngoại hạng Anh, Pháp, Đức, Ý, Champions League hoặc Euro, World Cup thường có truyền hình trực tiếp và được nhiều người biết đến. Nhưng nếu chơi qua mạng, người chơi có thể chơi suốt 24 giờ/ngày, bởi hầu như giờ nào trên mạng cũng có kèo để người chơi đánh cược. Người chơi không chỉ có thể đánh cá các trận bóng đá từ Đông sang Tây, trên khắp các châu lục, từ các giải trẻ lứa tuổi U.16, đến các trận giao hữu tận đẩu tận đâu mà còn có thể đánh cược ở các môn thể thao ngoài bóng đá, như bóng rổ, cầu lông, billiards, đua xe, đua ngựa, bóng bầu dục, bóng chày, bóng chuyền, quần vợt...

Để có được một tài khoản cá cược trên mạng cũng rất đơn giản, người chơi không cần phải đặt cọc tiền trước mà chỉ cần một cái gật đầu nhận mạng, tức thì sẽ được các “đại lý” giao cho một account (tài khoản) và password (mật khẩu). Muốn đánh bao nhiêu tiền tùy thích, đánh bao nhiêu trận cũng được, với quy ước thường gặp là phải thanh toán mỗi đầu tuần (đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản). Sở dĩ giới cá cược thích chơi qua mạng, bởi có thể đỏ đen giờ nào tùy thích mà còn ít bị các nhà cái ăn tiền chênh lệch (thường được gọi là tiền “lai”).

Tuy nhiên, càng hiện đại, càng dễ dàng, càng thuận tiện thì lại càng vô cùng nguy hiểm, bởi người chơi cá cược khi bị thua thường cố đánh liều để gỡ và hậu quả thật khôn lường. Sau một đêm, người chơi thường “bay” sạch mạng với số tiền khổng lồ ngoài khả năng chi trả. Dĩ nhiên, người thua phải xoay mọi cách để thanh toán, không thì phải bỏ xứ mà đi nếu không muốn bị xử đẹp. Những người chơi kín hơn và không muốn dính dáng đến giới đỏ đen trong nước thường chọn cách nạp trước tiền vào tài khoản cho các nhà cái quốc tế để nhận account đánh cược. Tuy nhiên, cách này chưa phổ biến, bởi có nhiều trường hợp, nạp tiền vào thì dễ, nhưng rút tiền ra rất khó vì hầu hết các ngân hàng VN không liên thông với các tổ chức cá cược trên thế giới.

Các kiểu đánh cá

Trên các trang web cá độ quốc tế, các nhà cái đưa ra đủ kiểu đánh cược để phục vụ chu đáo các con bạc. Riêng bóng đá đã có hàng chục kiểu đặt cược. Cách đánh thông dụng nhất mà người VN thường chơi là đánh kèo trên, dưới, hoặc kèo tài, xỉu. Nghĩa là người chơi chỉ cần chọn đội A (nằm trên) hoặc đội B (nằm dưới), hoặc tổng số bàn thắng trong trận đấu giữa đội A và đội B. Ví dụ: trận A gặp B kèo tài xỉu nhà cái ra kèo 2,5 trái, nếu tổng số bàn thắng của trận này hơn 3 bàn, người đặt “tài” sẽ thắng, nếu tổng bàn thắng ít hơn 3 bàn, người đánh xỉu sẽ thắng. Nhưng hiện nay, giới cá cược ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định, Vinh... thường nắm mạng để chơi, nên họ có thể đánh cược bất cứ thời điểm nào của trận đấu, dân cá cược thường gọi là đánh “tang”. Ngoài ra, giới cá cược còn thoải mái đánh tỷ số, đánh “xiên” - chọn nhiều trận cùng lúc, đánh tỷ số chẵn - lẽ, đánh cầu thủ ghi bàn, đánh đội ghi bàn trước, ghi bàn sau, đánh đội bị loại từ vòng bảng, đánh đội vô địch...

Các môn thể thao khác cũng có những hình thức cá cược phong phú, muôn hình vạn trạng, rất hấp dẫn để chiêu dụ người chơi. Vì vậy, ngày càng có nhiều người lao vào đỏ đen và thường thua cháy túi.

Cá độ bóng đá tràn lan trên mạng

Cá cược bị xem là bất hợp pháp ở Việt Nam nhưng trên các trang mạng tràn lan thông tin về cá cược, cách thức chơi cá cược chui dễ dàng cho người Việt.

Diễn đàn của các trang www.cadovn.com, www.thuviencado.com, www.chuyengialanbanh.net, www.forum.vietmaker.com... đều đăng thông tin về cá độ. Tại trang www.chuyengialanbanh.net còn hướng dẫn người chơi đăng ký tài khoản để tham gia cá độ. Không chỉ hướng dẫn bằng văn bản, người chơi còn được hướng dẫn trực tuyến nếu có nhu cầu. Các trang khác đều có những mục hướng dẫn chơi cá độ bóng đá như mục phân tích tỷ lệ thắng, thua và tư vấn cá độ.

Bạn có biết?

Những trận đấu của các đội tuyển bóng đá VN từ U.16, U.19, U.21, U.23 đến tuyển QG khi tham dự các giải đấu quốc tế đều xuất hiện trên các trang web cá cược quốc tế.

Ở môn cầu lông, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh mỗi khi tham dự các giải đấu từ 3 sao trở lên trong hệ thống Liên đoàn Cầu lông TG (BWF) cũng xuất hiện trên các mạng cá cược với tỷ lệ cược vô địch, tỷ lệ cược thắng - thua với từng đối thủ.

Quang Huy - Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.