Thêm một người giúp việc Sri Lanka bị đóng đinh

13/11/2010 17:00 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ giúp việc Sri Lanka đã buộc tội chủ nhân người Kuwait đóng 14 chiếc đinh vào người cô. Đây là vụ việc thứ hai được ghi nhận ở Sri Lanka trong vài tháng qua.

AFP dẫn lời ông Soma Rajamanthri, Giám đốc Bệnh viện thị trấn Kurunegala, cho biết người phụ nữ tên Lechchami, 38 tuổi, đã được phẫu thuật để lấy đinh ra khỏi người sau khi trở về Sri Lanka từ Kuwait.

“Chúng tôi đã lấy ra 9 trong số 14 chiếc đinh được nhìn thấy khi chụp X-quang”, ông Rajamanthri nói.

Bác sĩ trên cho biết, người phụ nữ đã nói với các bác sĩ phẫu thuật rằng các chủ nhân người Kuwait đã đóng đinh vào tay và chân trái của cô, có chiếc dài đến 3,5cm, khi cô này xin nhận tiền lương sau khi làm việc được 6 tháng.

“Chúng tôi không thể thẩm định câu chuyện của cô ấy, nhưng cô cho biết hai vợ chồng chủ nhân đã cùng ra tay với cô”, bác sĩ nói.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, vụ việc đang được điều tra.

Hồi tháng 8, một người giúp việc khác than phiền chủ nhân người Ả Rập Xê Út của cô đã đóng 24 chiếc đinh vào cánh tay, chân và trán để trừng phạt cô.

Phần lớn số đinh trên được các bác sĩ của bệnh viện Kamburupitiya mổ lấy ra.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.