Wushu VN đoạt thêm 3 HCB

18/11/2010 02:03 GMT+7

Sau khi thắng giòn giã ở vòng loại và bán kết, cả 3 võ sĩ VN đều phải đối đầu với các võ sĩ Trung Quốc (nơi sản sinh ra môn võ này). Ở hạng cân 52 kg nữ, Nguyễn Thị Bích đã thua 0-2 trước Meidie E, đương kim vô địch thế giới. Ở hạng 56 kg nam cũng không có bất ngờ khi Phan Văn Hậu thất bại trước Li Xin Jie.

Phan Văn Hậu (áo đen) - Ảnh: Lan Phương

Sau khi thắng giòn giã ở vòng loại và bán kết, cả 3 võ sĩ VN đều phải đối đầu với các võ sĩ Trung Quốc (nơi sản sinh ra môn võ này). Ở hạng cân 52 kg nữ, Nguyễn Thị Bích đã thua 0-2 trước Meidie E, đương kim vô địch thế giới. Ở hạng 56 kg nam cũng không có bất ngờ khi Phan Văn Hậu thất bại trước Li Xin Jie.

Hậu không quá chênh lệch đẳng cấp nhưng đối thủ người Trung Quốc tỏ ra rất lợi hại với các đòn bắt chân, khiến anh không thể áp sát, trong khi Xin Jie tung cú nào ăn điểm cú đó và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Võ sĩ Nguyễn Văn Tuấn (hạng 65 kg nam) cũng chịu thất bại trước Zhang Yun Yong với tỷ số 0-2. Như vậy, sau 6 ngày thi đấu, wushu VN đã đoạt tổng cộng 4 HCB của Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn (tán thủ) và Nguyễn Thanh Tùng (tao lu biểu diễn); 4 HCĐ của Nguyễn Mạnh Quyền, Phạm Quốc Khánh (biểu diễn), Nguyễn Minh Thông, Vương Đình Khanh (tán thủ).

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.