Cầu mây lại “chết” ở phút 89

20/11/2010 00:50 GMT+7

Hôm qua, ở regu 1 nội dung cầu mây đồng đội nữ, mặc dù tung ra đội hình mạnh nhất gồm Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy, nhưng đương kim vô địch ASIAD đã không thể thắng nổi Thái Lan.

Ảnh: AFP

Hôm qua, ở regu 1 nội dung cầu mây đồng đội nữ, mặc dù tung ra đội hình mạnh nhất gồm Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy, nhưng đương kim vô địch ASIAD đã không thể thắng nổi Thái Lan.

Đáng tiếc là sau khi gỡ hòa 1 - 1 ở hai hiệp chính, chúng ta đã không duy trì được phong độ tốt cho đến cuối hiệp phụ. Dẫn đối thủ đến 14 - 13 và chỉ cần 1 thêm một điểm nữa là chiến thắng, nhưng VN lại “tự sát” bằng hai quả phát cầu hỏng, sau đó lại để Thái Lan tấn công ghi điểm vào ở cả hai tình huống quyết định. Tỷ số 17 - 14 ở hiệp phụ giúp Thái Lan thắng regu 1 trước VN với tỷ số 2 - 1.

Sang regu 2, 3 các cô gái Lại Huyền Trang, Hạnh Ngân, Lê Thị Hạnh cũng gỡ hòa ở hai hiệp chính trên thế giằng co. Nhưng kịch bản buồn đã lặp lại ở hiệp phụ. Không bị đối thủ lấn lướt, thậm chí còn tấn công hiệu quả hơn, VN đưa tỷ số lên 13 - 13. Song với hai quả phát cầu hỏng, tuyển VN đã biếu không cho Thái Lan 2 điểm, và con đường vào chung kết hoàn toàn bị chặn lại. Thua cuộc với tỷ số 0 - 2, VN chỉ đoạt HCĐ.

Ngày 22.11, cầu mây nữ sẽ bước vào thi đấu nội dung đội tuyển gặp Myanmar. Ngày 23.11 gặp Trung Quốc và ngày 24.11 gặp Thái. BHL đã quyết định nhân sự cho nội dung này gồm: Bích Thùy, Hải Thảo, Lưu Thanh, Thu Trang và Thu Ba.

Tin, ảnh: L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.