Kết quả thi đấu ngày 22.11

23/11/2010 00:15 GMT+7

Canoeing: VN vào chung kết 3 nội dung trong số 4 nội dung thi đấu chiều qua: Nội dung C1 100m nam với VĐV Hoàng Hồng Anh (xếp thứ nhì ở vòng loại và được chọn làm hạt giống số 3); K1 200m nam của Nguyễn Thành Quang (xếp thứ 4 ở vòng loại); Chung kết thuyền đôi C2 1.000m với 2 VĐV Trần Văn Long, Lưu Văn Hoàn và được chọn làm hạt giống số 1.

Canoeing: VN vào chung kết 3 nội dung trong số 4 nội dung thi đấu chiều qua: Nội dung C1 100m nam với VĐV Hoàng Hồng Anh (xếp thứ nhì ở vòng loại và được chọn làm hạt giống số 3); K1 200m nam của Nguyễn Thành Quang (xếp thứ 4 ở vòng loại); Chung kết thuyền đôi C2 1.000m với 2 VĐV Trần Văn Long, Lưu Văn Hoàn và được chọn làm hạt giống số 1.

Ngoài ra, VN có thêm 2 nội dung vào bán kết, gồm: Trần Văn Long - 1.000m K2 đơn nam; Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Văn Thi cự ly 1.000m K2 đôi nam. Nhưng theo HLV Thắng, BHL đã quyết định “hy sinh” cự ly đôi nam này (bỏ không thi đấu bán kết) để Quang tập trung sức vào cự ly mà VN có cơ đoạt huy chương là K1 200m.

Nhảy cầu: Cặp chị em sinh đôi Nguyễn Vũ Thảo Quyên, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh chỉ được 216,54 điểm, đứng thứ 6/7 đôi tham dự nội dung cầu mềm 3m. Đôi của nước cùng khu vực Đông Nam Á là Malaysia đoạt HCB, trên cả Nhật Bản (HCĐ). HCV thuộc về đôi Trung Quốc.

Đấu kiếm: Nội dung kiếm liễu, bộ ba Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Bích thua Nhật Bản ở vòng 1/8 với tỷ số cách biệt 23-45.

Cờ vua: Đồng đội nam gây thất vọng ở ván 5 với trận thua đậm 0,5 - 3,5 trước Kyrgyzstan. 4 kỳ thủ VN được xếp đấu ở trận đấu này là Quang Liêm, Trường Sơn, Cao Sang và Minh Huy đều chơi không tốt. Cả Liêm, Sơn và Sang đều thua trận, chỉ duy nhất Minh Huy cầm hòa với Tologontegin. Thất bại này đã đẩy VN xuống hạng 8 bảng xếp hạng và rất khó leo lên 1 trong 4 ngôi đầu để vào bán kết. Đồng đội nữ VN cũng thua đậm chủ nhà Trung Quốc 0,5 - 3,5. Sau 5 ván đấu, đội tuyển nữ đã rơi xuống hạng 5 và phải cạnh tranh với Bangladesh để tranh quyền vào bán kết.

Quyền Anh: Nguyễn Thị Tuyết Mai (-51 kg), Nguyễn Thị Chung (-60 kg) đều thua ở tứ kết. Như vậy, với 4 võ sĩ (2 nam, 2 nữ) tranh tài, quyền Anh VN chỉ có 2 võ sĩ lọt vào tứ kết và không có huy chương.

L.P - Q.H - H.Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.