Kết quả thi đấu ngày 23.11

24/11/2010 00:06 GMT+7

Điền kinh: Đội tuyển tiếp sức 4x100m nữ vào chung kết. Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm và Lê Thị Mộng Tuyền đã về nhì ở đợt chạy vòng loại thứ nhất nội dung 4x100m nữ với thành tích 45 giây 12, về nhất là đội Thái Lan (44 giây 42).

Điền kinh: Đội tuyển tiếp sức 4x100m nữ vào chung kết. Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm và Lê Thị Mộng Tuyền đã về nhì ở đợt chạy vòng loại thứ nhất nội dung 4x100m nữ với thành tích 45 giây 12, về nhất là đội Thái Lan (44 giây 42).

Trong đợt chạy vòng loại thứ hai, đội tuyển Nhật Bản đạt thành tích 44 giây 73, Trung Quốc xếp nhì với thành tích 44 giây 78. Như vậy, căn cứ vào kết quả vòng loại, đội tiếp sức nữ VN xếp thứ 4, giành quyền vào thi chung kết hôm nay.

Cờ vua: Đồng đội nữ VN với Bảo Trâm, Thảo Nguyên, Thanh An, Mai Hưng đã xuất sắc thắng Turkmenistan 3,5-0,5. Trận thắng này giúp VN đặt 1 chân vào bán kết với 8 điểm xếp hạng 4, hơn Iran xếp hạng 5 đang 6 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 1 ván cuối diễn ra vào chiều nay. Trong khi đó, đồng đội nam VN đã chính thức bị loại khỏi bán kết sau trận hòa 2-2 với Kazakhastan.

Q.H

Bóng chuyền nam xếp hạng 16/16 khi thua Turkmenistan 1-3 trong trận đấu cuối cùng tại ASIAD. Sau khi thua trước 2 ván đầu 16/25 và 19/25, ván thứ 3 VN vùng lên thắng lại 25/20, nhưng ở ván 4, do bắt bước một hỏng cùng với chắn lưới kém nên dù rượt đuổi sát nút nhưng cuối cùng VN đã thua tiếp 23/25.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.