Triển vọng về đường đua F1 tại VN

28/12/2010 15:46 GMT+7

Sở hữu đường đua F1 danh giá, đăng cai giải F1 hằng năm với hàng trăm ngàn người hâm mộ, giới truyền thông quốc tế sẽ đổ về VN... Viễn cảnh này đã được vẽ ra sau khi thông tin Hans Geist, ông chủ của các giải đua xe ở Áo, Nga, Bahrain sang VN để tìm hiểu về việc đầu tư dự án này.

Sở hữu đường đua F1 danh giá, đăng cai giải F1 hằng năm với hàng trăm ngàn người hâm mộ, giới truyền thông quốc tế sẽ đổ về VN... Viễn cảnh này đã được vẽ ra sau khi thông tin Hans Geist, ông chủ của các giải đua xe ở Áo, Nga, Bahrain sang VN để tìm hiểu về việc đầu tư dự án này.


Ảnh: AFP

Theo đề xuất của ông Hans Geist, địa điểm xây dựng đường đua là ở Nha Trang, Khánh Hòa, trên diện tích đất rộng 300 ha, có kinh phí đầu tư 150 triệu USD. Lý do để Hans Geist chọn VN cho dự án đường đua F1 dựa vào hai yếu tố chính là tiềm năng du lịch và nền kinh tế năng động.

Giải F1 thu hút sự theo dõi của khoảng 600 triệu khán giả vào dịp cuối tuần, thông qua truyền hình, báo giấy và báo điện tử. Riêng chương trình truyền hình trực tiếp thu hút 250 triệu khán giả vào mỗi cuộc đua cuối tuần. Theo tính toán của ông Geist, mỗi cuộc đua F1 đem lại thêm doanh số hơn 100 triệu USD cho khu vực tổ chức giải trong suốt tuần thi đấu và giá trị quảng cáo hơn 300 triệu USD mỗi cuộc đua. Vì vậy, sở hữu một đường đua F1 là niềm mơ ước của hầu hết các quốc gia. Hầu hết các ý kiến chuyên gia đều cho rằng, khi VN có được đường đua F1, thì vị thế của chúng ta trên bản đồ thể thao cũng nâng tầm.

Không chỉ thể thao, sở hữu đường đua F1 còn được đánh giá là kênh quảng bá hiệu quả nhất cho ngành du lịch của VN. Nếu như dự án này có thể thực hiện và đường đua VN Grandprix hiện diện thì các ESPN, STARSPORT... sẽ xuất hiện hình ảnh đường đua ở VN. Cái tên Việt Nam sẽ được nhắc tới trong hàng loạt các tạp chí, kênh truyền hình thể thao uy tín trên thế giới. Với số lượng khán giả 600 triệu người/ tuần thì số người biết tới VN trong tương lai có thể nói là niềm mơ ước của ngành du lịch trong nước...

Nếu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, Việt Nam sẽ là điểm mới của  đường đua F1 thế giới trong vòng vài năm tới.

T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.