“Gỡ rối” cho vé xe tết

08/01/2011 23:13 GMT+7

Từ ngày 11.1, bán vé xe Tết Tân Mão Trưa hôm qua 8.1, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết Tổng cục Thuế vừa chấp thuận kiến nghị của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) và Sở GTVT TP.HCM về cách tính thuế đối với vé xe khách tăng cường phục vụ Tết Tân Mão 2011.

Theo đó, đối với xe của các doanh nghiệp vận tải áp dụng hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, thì bến xe chịu trách nhiệm kê khai doanh thu và nộp thuế theo đúng quy định tại Thông tư 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đối với các trường hợp còn lại (tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh vận tải, hoặc doanh nghiệp vận tải áp dụng phương pháp kê khai thuế trực tiếp) thì doanh thu bán vé được xem là doanh thu của xe vãng lai, không tính vào doanh thu của doanh nghiệp bến xe, và cho phép bến xe thu hộ thuế (gồm thuế GTGT và TNDN) với mức thuế ấn định là 5%/doanh thu bán vé để bến xe kê khai và nộp thuế.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, ông Nguyễn Ngọc Thừa - Giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ, nơi có lượng xe tăng cường lớn nhất nước) cho Thanh Niên biết, từ ngày 11.1 bến sẽ triển khai bán vé xe tết.

Địa điểm bán: trong khuôn viên BXMĐ. Hình thức bán: bến xe sẽ bán vé trước cho hành khách từ quầy số 17 đến quầy số 20. Để được hướng dẫn các thủ tục đặt mua vé cho cá nhân, tập thể, khách hàng liên hệ tại các quầy trên. Thời gian bán vé trong ngày từ 7 giờ 30 đến 17 giờ. Ngày bắt đầu và kết thúc bán vé trước: từ ngày 8.12 âm lịch đến hết ngày 26.12 âm lịch (11.1 đến hết ngày 29.1.2011) cho khách đi từ ngày 24.12 âm lịch đến 28.12 âm lịch (27.1 đến ngày 31.1.2011).

Theo phương án bán vé, dự kiến thời điểm áp dụng và mức phụ thu cụ thể: Các tuyến từ Ninh Thuận ra phía Bắc và những tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum phụ thu 40% từ ngày 21.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (24.1 đến hết 26.1.2011); phụ thu 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (27.1 đến ngày 2.2.2011); phụ thu 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết (3.2 đến ngày 5.2.2011).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng phụ thu 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (27.1 đến ngày 2.2.2011); phụ thu 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết (3.2 đến hết ngày 5.2.2011). Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ thu 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 6 tết (29.1 đến hết ngày 8.2.2011).

Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai phụ thu 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 3 tết (29.1 đến hết ngày 5.22011). Các tuyến miền Tây phụ thu 40% từ ngày 27.12 âm lịch đến hết mùng 2 tết (30.1 đến hết 4.2.2011). Bến xe yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tự kê khai giá cước nhưng không vượt quá 60% giá cước ngày thường. Đồng thời, phải cung cấp hồ sơ kê khai giá cước đã thông qua cơ quan thuế, niêm yết trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ.

Nguyễn Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.