Singapore "thay máu" toàn bộ đội tuyển quốc gia

09/01/2011 00:25 GMT+7

Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS) vừa quyết định "giải thể" đội tuyển quốc gia sau thành tích đáng thất vọng trong năm 2010.

Singapore sẽ có bộ mặt mới trong năm 2011 - Ảnh: CNA

Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS) vừa quyết định "giải thể" đội tuyển quốc gia sau thành tích đáng thất vọng trong năm 2010.

Theo Chủ tịch FAS Zainudin Nordin, sắp tới đội tuyển Singapore sẽ có một lực lượng hoàn toàn mới với những tài năng trẻ. Ngoài thành tích thi đấu không tốt, nguyên nhân khiến FAS đi đến quyết định trên xuất phát từ vụ 5 tuyển thủ Singapore tụ tập đánh bài đến rạng sáng ngay trước trận đấu thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010. Dù "giải thể" đội bóng nhưng FAS vẫn giữ HLV Radojko Avramovic. Trong năm 2010, ngoài hình ảnh thất vọng tràn trề ở AFF Cup, "Các chú sư tử" (biệt danh của tuyển Singapore) còn không thể giành vé dự Asian Cup khi bại trận trước Iran và Jordan.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.