CHDCND Triều Tiên đánh rơi chiến thắng

12/01/2011 00:21 GMT+7

Được hưởng quả phạt đền từ rất sớm ở phút 8 sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Al Kamali (8) đội Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với tiền đạo Jong Tae Se (9), nhưng đội bóng từng dự World Cup 2010 CHDCND Triều Tiên lại không tận dụng được cơ hội quý giá này để tìm cho mình chiến thắng đầu tiên tại bảng D.

Đội CHDCND Triều Tiên (phải) không thể vượt qua UAE - Ảnh: AFP

Được hưởng quả phạt đền từ rất sớm ở phút 8 sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Al Kamali (8) đội Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với tiền đạo Jong Tae Se (9), nhưng đội bóng từng dự World Cup 2010 CHDCND Triều Tiên lại không tận dụng được cơ hội quý giá này để tìm cho mình chiến thắng đầu tiên tại bảng D.

Đội trưởng Hong Yong Jo (10) đã quá nắn nót và kém may mắn trên chấm 11m khi sút bóng trúng vào xà ngang. Việc bỏ lỡ tình huống đáng tiếc này đã khiến CHDCND Triều Tiên dù vẫn chơi chặt chẽ sau đó nhưng lại rơi vào thế trận vất vả và có phần căng cứng tâm lý trước sức càn lướt mạnh mẽ  của các cầu thủ UAE.

Thực ra tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu vì dù CHDCND Triều Tiên đánh rơi chiến thắng từ chấm 11m, nhưng xét về cơ hội nguy hiểm thì UAE nhiều hơn. Thậm chí nếu thủ môn Ri Myong Guk không xuất sắc thì lưới của “đội bóng bí ẩn tại World Cup 2010” đã bị xé toang. Với sự dẫn dắt của Matta (10), cầu thủ vốn rất quen thuộc với khán  giả VN, từng để lại nhiều ấn tượng tại vòng chung kết Asian Cup 2007 tại Hà Nội, UAE không chỉ chơi kiên cường mà còn lấn lướt CHDCND Triều Tiên trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ thể hiện phong cách đa dạng, khi thì bất ngờ sút xa, lúc lại mang bóng vào áp sát cận thành hoặc treo nhanh từ hai cánh với những pha bật nhảy hợp lý giúp họ luôn thắng trong các cuộc chiến trên không trước hàng thủ của CHDCND Triều Tiên. Chỉ tiếc là UAE hơi vội vã nên chưa thể chứng tỏ được sự tiến bộ của mình như 2 tháng trước khi đoạt ngôi á quân ASIAD Quảng Châu.

Trong trận đấu trước đó, người anh em của CHDCND Triều Tiên là Hàn Quốc đã thắng Bahrain 2-1 với cú đúp của Koo Ja Cheol đề cùng với Úc dẫn đầu bảng C.

Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu của lượt thứ 2 bảng A giữa Uzbekistan gặp Kuwait (20 giờ 15) và chủ nhà Qatar gặp Trung Quốc (23 giờ 15). Nếu để thua thêm trận nữa, Qatar sẽ bị loại.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.