ASEAN cùng đề xuất tổ chức World Cup 2030

18/01/2011 00:09 GMT+7

Một kỳ World Cup sẽ được tổ chức bởi các nước ASEAN. Đó là đề xuất của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước Đông Nam Á, sẽ đệ trình với các nhà lãnh đạo quốc gia trong cuộc họp sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới tại Lombok, Indonedia (Indonesia là Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2011).

Một kỳ World Cup sẽ được tổ chức bởi các nước ASEAN. Đó là đề xuất của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước Đông Nam Á, sẽ đệ trình với các nhà lãnh đạo quốc gia trong cuộc họp sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới tại Lombok, Indonedia (Indonesia là Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2011).

Đây là ý tưởng táo bạo nhưng không phải không thực hiện được đối với nền bóng đá ASEAN và World Cup 2030 là mục tiêu phấn đấu của ASEAN. Nếu được các nhà lãnh đạo ASEAN chấp thuận, các liên đoàn bóng đá trong khối sẽ lên kế hoạch cụ thể và tổ chức một cuộc vận động đăng cai World Cup 2030. Các bộ trưởng ngoại giao chọn 2030 vì các nước cần thời gian để chuẩn bị cả về cơ sở hạ tầng và tinh thần, nhất là cần phát triển bóng đá của khối ở một trình độ nhất định có thể tổ chức giải bóng đá tầm cỡ quốc tế như World Cup.

Ngoài ra, từ đây đến thời điểm đó chỉ có hai kỳ World Cup là chưa có quốc gia đăng cai (Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022). Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN còn nhận định việc cả khối cùng hợp tác tổ chức World Cup sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh ASEAN với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên để thực hiện kế hoạch này ASEAN cần chuyên gia quốc tế hỗ trợ và vấn đề cần tập trung hiện nay là ý chí của các thành viên.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.