Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn bị cấm thi đấu 2 năm

22/01/2011 15:09 GMT+7

(TNO) Hôm qua, 21.1.2011, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã chính thức đưa ra lệnh cấm thi đấu 2 năm đối với lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam.

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn bị cấm thi đấu 2 năm - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Hôm qua, 21.1.2011, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã chính thức đưa ra lệnh cấm thi đấu 2 năm đối với lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam.

Tại Giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9.2010, cả hai mẫu xét nghiệm A và B của Hoàng Anh Tuấn đều mang kết quả dương tính với chất Oxilofrine - chất nằm trong danh mục cấm. Quyết định kỷ luật này được ký vào ngày 20.1 và gửi tới bộ môn cử tạ Việt Nam vào ngày 21.1 vừa qua.

Tại giải đấu nói trên, ở hạng cân 56 kg, Anh Tuấn chỉ đứng thứ 4 với thành tích tổng cử là 273 kg. Ban tổ chức giải liền sau đó đã thông báo lực sĩ này có phản ứng dương tính với doping. Vì lý do này, Anh Tuấn đã bị loại khỏi đoàn thể thao Việt Nam trước giờ khai mạc Asiad 16 dù khi đó anh chưa bị cấm thi đấu.

Bên cạnh án cấm thi đấu, IWF còn buộc bộ môn cử tạ Việt Nam phải nộp phạt số tiền là 5.500 USD, trong vòng 30 ngày tính từ ngày 20.1.2011.

Hoàng Anh Tuấn từng giành 1 HCV tại Giải cử tạ trẻ thế giới 2005, 1 HCV Giải cử tạ châu Á 2005. Trong năm 2008, Anh Tuấn cũng đã giành 1 chiếc HCB tại Olympic Bắc Kinh.

Với quyết định của IWF, Anh Tuấn sẽ không được thi đấu từ ngày 18.9.2010 đến 18.9.2012 và gần như chắc chắn anh sẽ không có mặt tại SEA Games 2011.

Trong vòng 30 ngày, bộ môn cử tạ Việt Nam và Hoàng Anh Tuấn được quyền kháng án.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.