Stosur bị khuất phục, Nadal thẳng tiến

22/01/2011 20:04 GMT+7

(TNO) Vòng 3 giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) kết thúc tối nay (22.1) tiếp tục có chấn động lớn khi hạt giống số 5 đơn nữ của nước chủ nhà Samantha Stosur bại trận.

(TNO) Vòng 3 giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) kết thúc tối nay (22.1) tiếp tục có chấn động lớn khi hạt giống số 5 đơn nữ của nước chủ nhà Samantha Stosur bại trận.

 
Kvitova hạ gục niềm hy vọng của nước chủ nhà để lần đầu tiên vào vòng 4 Úc mở rộng - Ảnh: Reuters

Niềm hy vọng số 1 của nước Úc Stosur - tay vợt đang xếp hạng 6 thế giới và là đương kim á quân Roland Garros đã phải dừng chân tại vòng 3, sau khi bị tay vợt trẻ của CH Czech Petra Kvitova (hạng 28 thế giới) khuất phục trong 2 set với tỷ số 7-6(5), 6-3.

Đối thủ tiếp theo của Kvitova sẽ là tay vợt Ý Flavia Pennetta (25) - người đã đánh bại hạt giống số 10 của Israel Shahar Peer (12) với tỷ số 3-6, 7-6(3), 6-4.

Trong khi đó, tay vợt cựu số 1 thế giới của Bỉ Kim Clijsters (3) cũng đã lấy vé đi tiếp sau khi hạ gục tay vợt xinh đẹp của Pháp Alize Cornet (83) với tỷ số 7-6(3), 6-3.

Tại vòng 4, đương kim vô địch Mỹ mở rộng Clijsters sẽ đối đầu với tay vợt Nga Ekaterina Makarova (49) - người đang gây bất ngờ khi đánh bại các tay vợt rất mạnh như cựu số 1 thế giới của Serbia Ana Ivanovic tại vòng 1, hay hạt giống số 13 của Nga Nadia Petrova (15) tại vòng 3 để có mặt tại vòng 4.


Nadal chưa thua set đấu nào kể từ đầu giải - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nam, số 1 thế giới của Tây Ban Nha Rafael Nadal vẫn chưa thua set đấu nào kể từ đầu giải khi khuất phục tay vợt 19 tuổi của nước chủ nhà Bernard Tomic (199) với tỷ số 6-2, 7-5, 6-3. Đối thủ tại vòng 4 của Nadal là tay vợt khá mạnh của Croatia - hạt giống số 15 Marin Cilic - người đã vào đến bán kết giải hồi năm ngoái.

Chiều nay, Cilic đã có cuộc so tài nghẹt thở với tay vợt cao 2,06m của Mỹ John Isner (20) và giành chiến thắng với tỷ số kịch tính 4-6, 6-2, 6-7(5), 7-6(2), 9-7 sau 4 giờ 33 phút thi đấu. Hiện Nadal và Cilic chỉ mới gặp nhau một lần tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi năm 2009 và tay vợt Croatia khi ấy đã bất ngờ giành được chiến thắng.

Như vậy sau vòng 3, giải Úc mở rộng năm nay đã không còn một tay vợt nào của nước chủ nhà ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Trước đó, niềm hy vọng số 1 của nội dung đơn nam là cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt (54) đã sớm dừng chân ngay tại vòng 1.


Cilic vào vòng 4 sau trận đấu nghẹt thở kéo dài đến 4 giờ 33 phút - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Thêm hạt giống bị loại
>> Henin bị loại, Wozniacki thẳng tiến
>> Soderling và Murray cùng tiến
>> Jankovic bị hạ gục, Nadal thắng nhẹ nhàng
>> Federer thắng trận nghẹt thở
>> Hàng loạt hạt giống rơi rụng
>> Henin chạm trán Kuznetsova tại vòng 3
>> Kim Clijsters thắng trận thần tốc
>> Ngày buồn của những cựu nữ hoàng
>> Nadal khởi đầu nhẹ nhàng
>> Những cú sốc đầu tiên
>> Wozniacki và Federer cùng thắng
>> Sharapova thắng dễ trận mở màn
>> Khó khăn chờ Nadal và Wozniacki
>> Nadal và Wozniacki xếp hạt giống số 1
>> Chờ những cú sốc

>> 5 sự kiện quần vợt nam được trông chờ nhất năm 2011
>> 10 sự kiện quần vợt nam nổi bật năm 2010
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010
>> Federer vô địch giải Úc mở rộng
>> Serena vô địch giải Úc mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.