TP.HCM họp mặt kiều bào

25/01/2011 19:48 GMT+7

(TNO) Tối 25.1 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), hơn 1.000 kiều bào về từ khắp nơi trên thế giới đã có buổi họp mặt mừng xuân Tân Mão 2011 cùng Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM.

Theo thống kê của UBND TP, trong năm 2010, chỉ riêng cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã đón hơn 370.000 lượt kiều bào nhập cảnh, chiếm khoảng 12% lượt kiều bào nhập cảnh của cả nước.

Tại TP.HCM có khoảng 700 kiều bào là tri thức thường xuyên sinh hoạt tại UB về người VN ở nước ngoài.

Đặc biệt, kiều bào đang đóng góp lớn vào các dự án, sự phát triển của TP.HCM. Có 117 dự án trong hơn 2.500 doanh nghiệp có vốn của kiều bào đăng ký kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chiếm tổng số vốn vào khoảng 275 triệu USD. TP.HCM cũng thu hút xấp xỉ 4 tỉ USD kiều hối từ nước ngoài chuyển về trong năm qua, tăng 24% so với năm 2009.

Lãnh đạo TP.HCM hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận sự đầu tư của bà con kiều bào vào những công trình trọng điểm của TP, nhất là các công trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, chống ngập nước, giải quyết nạn kẹt xe hay ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất cùng các cơ quan có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào về TP.HCM trong những ngày xuân Tân Mão.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.