Olympic VN dự SEA Games sẽ vướng vòng loại Olympic châu Á

07/02/2011 22:08 GMT+7

Theo lịch dự kiến của đội Olympic VN năm 2011 do LĐBĐ VN (VFF) công bố thì đội Olympic VN (thực chất là tuyển U.23 vì đều là các cầu thủ sinh từ năm 1989 về sau, có tăng cường 3 cầu thủ sinh năm 1988 để đủ tiêu chuẩn dự SEA Games) sẽ tập trung 3 đợt.

Theo lịch dự kiến của đội Olympic VN năm 2011 do LĐBĐ VN (VFF) công bố thì đội Olympic VN (thực chất là tuyển U.23 vì đều là các cầu thủ sinh từ năm 1989 về sau, có tăng cường 3 cầu thủ sinh năm 1988 để đủ tiêu chuẩn dự SEA Games) sẽ tập trung 3 đợt.

Đợt 1 từ ngày 13 - 24.6 để thi đấu vòng loại Olympic khu vực châu Á từ 19 - 23.6. Đợt 2 từ 10.9 đến 12.11 để thi đấu lượt trận thứ nhất vòng ba vòng loại Olympic khu vực châu Á (nếu VN lọt vào) ngày 21.9; sau đó thi đấu Cúp quốc tế TP.HCM (28.9 đến 2.10), VFF Cup (19 - 23.10) và SEA Games 26 (từ 1 - 12.11). Đợt tập trung thứ 3 từ 17 - 28.11 để thi đấu vòng loại Olympic lượt trận thứ 2 và 3 vào ngày 23 và 27.11.

Tuy nhiên, theo lịch môn bóng đá SEA Games của BTC nước chủ nhà Indonesia thì các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 7.11 đến 25.11 (do SEA Games sẽ khai mạc vào ngày 11.11). Vì vậy, nếu lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic khu vực châu Á thì nhiều khả năng tuyển Olympic VN không thể tham dự ít nhất là trận đấu ngày 23.11 bởi phải chọn “mặt trận” chính là SEA Games, trừ phi họ không thể có mặt trong trận chung kết. Do vậy VFF cần tính toán kỹ lưỡng khả năng này để xếp lịch hợp lý hơn.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.