Sập khán đài Sân vận động quốc gia Peru

20/02/2011 00:07 GMT+7

Đất nước Peru hôm qua bàng hoàng khi hay tin hơn 117 người nhập viện do một khán đài nằm phía nam (được kết cấu bằng kim loại) của Sân vận động Estadio Monumental ở Lima bất ngờ sụp đổ hôm 18.2.

Hiện trường vụ sập khán đài - Ảnh: Copacrema.com

Đất nước Peru hôm qua bàng hoàng khi hay tin hơn 117 người nhập viện do một khán đài nằm phía nam (được kết cấu bằng kim loại) của Sân vận động Estadio Monumental ở Lima bất ngờ sụp đổ hôm 18.2.

Theo cảnh sát nước này, sự cố xảy ra ngay trước một trận đấu bóng đá trẻ Copa Crema 2011 ở Lima. Lúc xảy ra vụ sập, có khoảng 500 người đang ở trên khán đài, nhưng rất may không có ai tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, hơn 80 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời để đưa những người bị nạn đến bệnh viện, đồng thời giải cứu những người còn lại trên đống sắt của khán đài bị sập.

Alfonso Panizo, người phụ trách lực lượng cứu hộ Lima, cho biết trên Đài phát thanh RPP, trong số 117 người nhập viện, có rất nhiều trẻ em (từ 3 - 10 tuổi) và phụ nữ, với gần 20 người bị thương khá nặng. Báo chí Peru đồng loạt cho rằng vụ sập khán đài nói trên được xem là một thảm kịch đối với bóng đá nước nhà trong hàng chục năm qua. Nguyên nhân của vụ sập khán đài vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, một nhân chứng nói với Đài phát thanh RPP rằng do khán đài quá tải nên dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Sân vận động Estadio Monumental được mở cửa vào năm 2000 với sức chứa hơn 80.000 khán giả để thay thế cho sân Estadio Teodoro Lolo Fernandez. Đây là sân vận động lớn nhất Peru và lớn thứ 2 khu vực Nam Mỹ, đứng sau Sân vận động Maracana của Brazil. Sân này từng tổ chức nhiều trận đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ của đội tuyển Peru.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.