Phá đường dây trộm xe gắn máy đưa qua Campuchia tiêu thụ

22/03/2011 11:10 GMT+7

* Hé lộ đường dây làm giả giấy tờ, biển số xe gắn máy (TNO) Ngày 21.3, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng 5 đối tượng liên quan đến đường dây tiêu thụ xe gian cho Công an H.Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đối tượng gồm: Võ Duy Khánh (24 tuổi, quê Long An), Phan Văn Trí (29 tuổi, quê Long An), Hoàng Văn Đông (26 tuổi, quê Nghệ An, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản - trộm xe gắn máy), Nguyễn Thị Yến (25 tuổi, quê Thanh Hóa), Phan Văn Khanh (tức Khanh “tóc dài”, 32 tuổi, quê Long An).


Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đầu năm 2011, nhận được tin báo của quần chúng, trinh sát của Đội 4 (PC45) đã phát hiện một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy tại TP.HCM và các tỉnh thành Đông Nam Bộ, miền Tây với quy mô lớn, sau đó móc nối đưa qua Campuchia tiêu thụ. Số lượng xe mà bọn chúng tập kết lên đến hàng chục chiếc, được đưa qua Campuchia bằng đường bộ khu vực Long An.

Suốt 2 tháng điều nghiên, trinh sát Đội 4 đã phải xuôi ngược TP.HCM - Long An nhiều lần, dầm mưa dãi nắng bám theo các đối tượng để nắm bắt thông tin, quy trình hoạt động của bọn chúng.

Trưa 19.3, trinh sát nhận được tin tên Rết (người Campuchia, chưa rõ lai lịch, ông “trùm” thu mua xe gian ở Việt Nam đưa sang Campuchia) đã cử Trí tới TP.HCM gặp Khanh để nhận xe trộm cắp đưa về Long An “tập kết”, chuyển qua Campuchia… Tổ điều tra nhận định, băng nhóm tiêu thụ trộm cắp của Khanh “tóc dài” sẽ hành động.

Đúng như dự đoán, lúc 11 giờ 30 ngày 20.3, anh C.K.B (31 tuổi, quê Thanh Hóa, chủ tiệm tạp hóa Lê Hoa ở khu dân cư ấp Bình Chuẩn 2, xã Thuận Giao, H.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi công chuyện về dựng chiếc xe gắn máy mang biển số 61L9 - 2071 trước cửa hàng, loay hoay làm việc. Phát hiện “con mồi”, Đông đã dùng chìa khóa vạn năng, trong tích tắc bẻ khóa, lấy xe gắn máy của anh C.K.B tẩu thoát… “Ăn hàng” xong, Đông gọi điện thoại cho Khanh, thỏa thuận bán với giá 6 triệu đồng.


Tang vật thu giữ được

Có “hàng” trong tay, Khanh đã gọi điện thoại cho Trí hẹn đến quán cà phê PP trên đường Gò Dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức để nhận hàng. Sau đó, Khanh chỉ đạo cho Khánh chở Trí ra cầu vượt Gò Dưa (Q.Thủ Đức) để nhận xe của Đông vừa mới “ăn” và giao tiền. Khi bọn chúng đang giao dịch thì bị trinh sát của Đội 4 (PC45) ập đến bắt quả tang.

Tại trụ sở công an, bọn chúng khai nhận: bắt đầu tổ chức trộm cắp, tiêu thụ xe gian từ đầu năm 2010 đến nay. Bọn chúng thu gom xe của các đường dây trộm cắp ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác; sau đó bán cho tên Rết. Đến nay, bọn chúng chỉ nhớ gom được khoảng 50 xe gắn máy các loại đưa qua Campuchia tiêu thụ thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT nhận định, Khanh là đối tượng cầm đầu của băng nhóm ở Việt Nam. Đáng chú ý, trước đó vào tháng 10.2010, Khanh đã từng liên quan đến một đường dây mua bán giấy tờ, biển số xe gắn máy giả. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra về đường dây làm giả giấy tờ, biển số xe này.

Bài ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.