Trung Quốc đóng cửa hàng trăm công ty sữa

03/04/2011 23:33 GMT+7

Tổng cục Giám sát, Kiểm tra và Bảo đảm chất lượng Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa gần phân nửa số công ty sữa trong đợt kiểm tra mới nhất. Tân Hoa xã hôm qua đưa tin tổng cộng 426 công ty buộc phải đóng cửa hoàn toàn, trong khi 107 công ty khác được lệnh ngừng sản xuất cho đến khi chứng minh có cải thiện về mặt chất lượng. Trong số 1.176 công ty bị kiểm tra, chỉ có 643 hãng được cấp lại giấy phép hoạt động.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm vực dậy ngành công nghiệp sữa và các sản phẩm từ sữa vốn chịu nhiều tai tiếng trong mấy năm qua. Năm 2008, người dân Trung Quốc và nhiều nước khác rúng động với việc sữa nhiễm hóa chất công nghiệp melamine lan tràn trên thị trường, làm 6 trẻ thiệt mạng và hơn 300.000 trẻ khác gặp các vấn đề về thận. Sau đó, giới chức liên tục phát hiện sữa độc melamine và các sản phẩm bơ sữa chứa những hóa chất cấm trên thị trường khiến người tiêu dùng vô cùng lo lắng.


Nhiều loại sữa Trung Quốc không an toàn cho người sử dụng - Ảnh: AFP

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.