Bắt một nhóm cướp giật

20/04/2011 18:37 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Lê Thanh Chung (21 tuổi) và Lê Xuân Nhựt (28 tuổi, quê quán Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng này đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản giá trị lớn và bị Công an Q.Liên Chiểu bắt giữ vào ngày 19.4.

Trước đó, tối 18.4, trên đường Nguyễn Sinh Sắc TP Đà Nẵng, Nhựt giật sợi dây chuyền trên cổ một nữ sinh, trong lúc băng qua đường thì bị xe gắn máy tông, té ngã làm rơi dây chuyền. Sau đó Chung chở Nhựt bỏ trốn.

Đầu tháng 4.2011, Chung chở Nhựt giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Duy Tân, sau đó bán ở tiệm vàng Trữ (gần chợ Hòa Khánh) được hai triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Cuối tháng 3.2011, Chung lái xe chở Nhựt giật 600.000 đồng của một phụ nữ vừa rút tiền ở máy ATM Đông Á trước cổng KCN Hòa Khánh.

Ngày 29.3, phát hiện sinh viên Đoàn Quốc Thuận (19 tuổi, ĐH Bách khoa) đang uống cà phê trong căn tin trường, Nhựt giật túi xách có laptop Sony Vaio trị giá 20 triệu đồng của anh Thuận, sau đó nhảy lên xe Chung đang chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Trong cả bốn vụ, Chung và Nhựt mượn hai xe Yamaha Exciter màu vàng 43L1 - 3240 và Yamaha Exciter màu trắng xanh BKS 92S3 - 2465 của Nguyễn Thế Tôi (21 tuổi, cùng quê) để gây án.

Nguyễn Thế Tôi cũng khai nhận đã mua xe Yamaha Exciter 43L1 - 3240 của một người không rõ lai lịch.

Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang tìm người bị hại trong 4 vụ cướp giật trên để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.