Năng lực cạnh tranh của Đồng Tháp đứng đầu ĐBSCL

20/04/2011 08:16 GMT+7

(TNO) Ngày 19.4, tại Đồng Tháp diễn ra hội thảo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khu vực ĐBSCL.

Báo cáo chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết năm 2010 vừa qua, Đồng Tháp xếp hạng 1 về PCI tại khu vực ĐBSCL, hạng 3 cả nước.

Các tỉnh thành xếp tiếp theo gồm có Trà Vinh (hạng 2 ĐBSCL, hạng 4 cả nước), Hậu Giang (3, 8), Vĩnh Long (4, 9), Bến Tre (5, 10), Long An (6, 12), Cần Thơ (7, 13), An Giang (8, 14), Sóc Trăng (9, 17), Tiền Giang (10, 24), Kiên Giang (11, 27), Bạc Liêu (12, 30), Cà Mau (13, 51).

PCI gồm 9 chỉ số thành phần: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của lãnh đạo cấp tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý. PCI phản ánh các lĩnh vực khác nhau của môi trường kinh doanh cấp tỉnh đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

PCI do VCCI phối hợp với Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID/VNCI) tiến hành nghiên cứu và công bố thường niên kể từ năm 2005 đến nay.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.