Thêm một di tích địa đạo cấp quốc gia bị “bê tông hóa”

18/05/2011 23:47 GMT+7

Sau khi hệ thống địa đạo Kỳ Anh - di tích lịch sử cấp quốc gia lớn thứ 3 trên cả nước ở xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trùng tu theo kiểu “bê tông hóa” (ảnh), đến lượt một địa đạo khác ở phía tây Quảng Nam cũng đang được trùng tu theo hình thức tương tự.

Đó là hệ thống địa đạo Phú An - Phú Xuân (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), hình thành từ giai đoạn 1965-1966, kéo dài qua các thôn Phú An, Phú Xuân, Phú Bình, Phú Phong, Phú Long... có tổng chiều dài khoảng 2.000m nằm sâu trong lòng đất (nơi sâu nhất là 3,7m). Năm 2002, địa đạo Phú An - Phú Xuân được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tháng 3.2011, dự án trùng tu, tôn tạo khoảng 150m địa đạo này (do Sở VH-TT-DL Quảng Nam phê duyệt) với tổng kinh phí gần 2,4 tỉ đồng đã chính thức khởi công, kéo dài trong 3 tháng hiện đang gây dư luận nhiều chiều về tính nguyên trạng của di tích. Nhiều nhân chứng cho rằng địa đạo đào sâu chạy dích dắc với nhiều ngõ ngách (để tránh bị địch phục kích hay ném bom bất ngờ) bây giờ “được” xây bằng bê tông cốt thép theo một đường thẳng sẽ làm tổn hại giá trị lịch sử địa đạo.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Quảng Nam lại khẳng định tính cần thiết phải “bê tông hóa” (giữ nguyên kích thước địa đạo, bên ngoài trát vữa xi măng giả đất) để đảm bảo địa đạo không bị sụp và an toàn cho du khách.

Trên thực tế, từng có những lo ngại rằng hệ thống địa đạo nổi tiếng Kỳ Anh sẽ biến mất sau hơn 40 năm tồn tại nếu không được trùng tu (Thanh Niên đã phản ánh). Tuy nhiên, người dân không thể đồng thuận việc “bê tông hóa” các địa đạo này.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.